Điện thoại

"Đặc sản" của các thương hiệu lớn (P2)

Ở phần trước, chúng ta đã điểm qua những mẫu điện thoại mang nhiều đặc trưng nhất của các hãng đã có “số má” trong làng di động từ lâu, hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn luận về những mẫu đặc trưng nhất của ba “Ngôi sao mới nổi”từ châu Á

Samsung

Binh đoàn Samsung từ 3 năm nay có số lượng tăng phi mã, cảm giác như họ đưa vào sản xuất tất cả các ý tưởng mà họ có để đi tìm ra một mẫu ưng ý nhất, để xác định một hướng đi. Và họ đã tìm được, đó chính là dòng Galaxy Sx. Nhưng không phải chiếc Galaxy S1, vì chiếc Galaxy đầu tiên này quá giống Iphone. Dòng sản phẩm Galaxy chỉ thực sự tạo khác biệt và có được “chất Samsung” từ thiết bị Galaxy S2. Đây chính là sản phẩm đánh dấu bước đột phá mạnh mẽ của Samsung khi giờ đây họ đã biết sáng tạo, không còn là những sản phẩm “na ná” Iphone nữa. Thời điểm ra mắt cách đây 2 năm, S2 chính là chiếc Android đỉnh nhất: Vi xử lí lõi kép 1.2Ghz, 1Gb RAM, máy ảnh 8Mpx,… Samsung đã tạo được một “chú khủng long” thật sự từ 2 năm trước. Cũng kể từ đó, dòng sản phẩm Galaxy của họ đã chính thức gia nhập phân khúc smartphone cao cấp, hơn thế nữa, kể từ S2 ,Samsung đã thực sự trở thành đối thủ lớn nhất của Apple-Iphone.

HTC

Từ trước khi Samsung trở thành đối thủ lớn nhất của Samsung, hãng điện thoại đối trọng lớn nhất với Apple không thể là hãng nào khác ngoài HTC : Hiện đại, sang trọng, bóng bảy và “biểu tượng mới của doanh nhân”. HTC là biểu tượng cho sự phá cách của những năm cuối thập kỉ đầu vừa rồi. Tất cả những gì tinh túy nhất của HTC thời huy hoàng đó được gói gọn trong HTC HD2, chiếc điện thoại có màn hình lớn nhất thời điểm ra mắt. Thiết kế hiện đại, cấu hình khủng : Ram 448Mb (576Mb với bản T-moblie), vi xử lí 1Ghz, camera 5 “chấm”,… tất cả đã làm cho HTC được biết đến với vị thế là một thương hiệu Smartphone thực sự chứ không còn là một hãng lắp ráp, gia công điện thoại cho các “ông lớn” nữa. Đặc biệt, HD2 vẫn là một huyền thoại sống của dân chơi công nghệ không chỉ riêng ở Việt Nam, chiếc điện thoại này có thể hack để chạy được Android 2.1, 4.0, Window phone 7.1 và mới đây nhất là cả Window Phone 8 một cách dễ dàng. Trên các diễn đàn công nghệ thế giới như XDA-developers vẫn thường xuyên “cook” các loại Rom (hệ điều hành) cho HD2.

LG

Hãng điện tử đồng hương Hàn Quốc từ lâu vẫn đứng sau danh tiếng của Samsung, và không biết sẽ còn lúp bóng Samsung bao lâu nữa. Nhìn lại về quá khứ, đâu là thời điểm LG đứng trên Samsung? Đó là những năm 2006 với dòng sản phẩm Chocolate . Cùng với thanh Chocolate KG800, LG đã lần đầu định nghĩa về điện thoại thời trang: thiết kế nắp trượt thời thượng, màu sắc tinh tế, phá cách, chụp ảnh 1.3 chấm, có flash (thời đó, “chụp ảnh” chính là thứ quyết định độ “xịn” của một chiếc điện thoại). KG800 không chỉ có vậy, nó còn là hiện thân cho văn hóa Hàn Quốc khi đó: trẻ trung, hiện đại, năng động và rất thời trang. Cho đến các đời Chocolate sau, LG vẫn gặt hái được những thành công nhất định, nhưng trước sự bành trướng của Android, Chocolate cũng đã thuộc về qu&aaaacute; khứ. LG đang cố loay hoay tìm một dòng Chocolate 2.0 với Optimus, nhưng cho đến hiện tại, họ vẫn chưa thành công.

Mỗi sản phẩm khi được quyết định đưa vào sản xuất đại trà đều là "con đẻ" của những thương hiệu đó, cũng giống như con người, mỗi sản phẩm khi lưu hành đều không thể không có những khiếm khuyết. Người tiêu dùng luôn là đáp án cho câu hỏi : Các sản phẩm đó có tốt không?. Chúng ta hãy là những người tiêu dùng thông minh, chọn những sản phẩm xứng đáng. Và hi vọng các nhà sản xuất sẽ ngày càng cải tiến, sáng tạo và mang đến cho thế giới những sản phẩm tốt hơn nữa.