Báo Mới

Đã có 10.000 người Philippines thiệt mạng do siêu bão Haiyan

Đã có 10.000 người Philippines thiệt mạng do siêu bão Haiyan

Theo CNN một quan chức cảnh sát cấp cao Philippines cho biết, khoảng 10.000 người đã thiệt mạng tại tỉnh Leyte, miền Trung Philippines do siêu bão Haiyan gây ra.

Khoảng 70-80% diện tích nằm trên đường đi của bão Haiyan vẫn bị chìm trong nước, và bị cô lập. Thiệt hại về người và tài sản chưa thể thống kê đầy đủ, tuy nhiên con số những người thiệt mạng do bão vẫn đang tăng dần. Thi thể các nạn nhân nằm rải rác khắp nơi, chủ tịch tỉnh Leyte cho biết, thậm chí ko còn đủ túi ni lông để đựng xác các nạn nhân.

Cơn siêu bão đã san phẳng 90% nhà cửa tại tỉnh Leyte và có thể phải mất một tháng nguồn điện mới được khôi phục

Tại các địa phương của Philippines, công tác cứu hộ cũng đang được tiến hành. Nhiều trực thăng đã được huy động để cấp phát thực phẩm và nước uống cho người dân.

-image-1384067699448

Cảnh tan hoang ở Philippin khi siêu bão Haiyan đi qua

Trước đó, ông Gwendolyn Pang, tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Philippines cho biết : " Chúng tôi ước tính 1.000 người thiệt mạng ở Tacloban và 200 người ở tại tỉnh Samar". Hội Chữ thập đỏ cũng cho biết, đến ngày mai ( 10/11) con số về số người thiệt mạng do bão sẽ chính xác hơn. Nhưng theo các chuyên gia dự đoán, sẽ mất vài ngày mới có thể thống kê được đầy đủ mức thiệt hại do siêu bão Haiyan gây ra cho đất nước này.

Mời bạn xem thêm: Thông tin mới nhất về siêu bão Hải Yến (Cơn bão số 14)

 Hồng Long