Nhịp sống số

Chính phủ Mỹ quyết định 'Đà Nẵng hóa" New York

Chính phủ Mỹ quyết định 'Đà Nẵng hóa

(Techz.vn) Sau khi là thành phố đầu tiên có tên miền riêng, New York giới thiệu kế hoạch triển khai mạng Wi-Fi miễn phí lớn nhất Hoa Kỳ ngày 10-12.

Khi hoàn thành, mạng wifi mang tên Harlem Wi-Fi Network (Mạng Wi-Fi Harlem) sẽ là mạng Wi-Fi ngoài trời lớn nhất tại Hoa Kỳ, phục vụ gần 80.000 cư dân Harlem và khách du lịch.

Theo công bố ngày 10-12 từ Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg, mạng Wi-Fi Harlem hoàn toàn miễn phí, cung cấp liên tục 24 giờ/ngày, có tốc độ tối thiểu 2mbits và sẽ bao phủ toàn bộ khu vực đường 110 đến 138, giữa đại lộ Frederick Douglass và đại lộ Madison, gần 100 khu nhà. Giai đoạn đầu triển khai phủ sóng mạng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12, giai đoạn kết thúc vào tháng 2 và giai đoạn cuối sẽ hoàn thành trong tháng 5-2014.

Chính phủ Mỹ quyết định 'Đà Nẵng hóa

Để triển khai mạng Wi-Fi Harlem, chính quyền thành phố đã phối hợp với Harlem Children's ZoneSky-Packets (công ty cung cấp giải pháp công nghệ), nguồn tài trợ từ một mối quan hệ đối tác công-tư với Quỹ gia đình Fuhrman (FFF). Ý tưởng phủ sóng mạng không dây cho Harlem xuất phát từ hai thành viên nhà Fuhrman gồm GlennAmanda Fuhrman.

Theo đại diện thành phố New York, mạng không dây miễn phí này không nhằm thay thế cho các mạng có dây trả phí được cung cấp bởi những công ty như Time Warner Cable. Đây là một dịch vụ công cộng thuần túy, không nhằm cạnh tranh với các nhà cung cấp mạng qua cáp.

Chính phủ Mỹ quyết định 'Đà Nẵng hóa

Đà Nẵng của Việt Nam vừa qua cũng đã triển khai việc phủ sóng Wifi miễn phí toàn thành phố

Đây là động thái mới nhất của Thị trưởng Bloomberg để cải thiện kết nối không dây trong thành phố, vốn được triển khai trong vài năm qua. Trước đó vào cuối tháng 9, ông Bloomberg công bố một chuỗi các mạng Wi-Fi công cộng mới được lắp đặt khắp năm quận, nhằm tạo ra không gian phát triển thu hút giới thương gia và khởi nghiệp (start-up).

Trong năm 2012, Cục Công nghệ thông tin và Viễn thông Thành phố New York đã biến một số trụ gọi điện thoại thành trạm phát sóng Wi-Fi (hotspot). Và trong năm 2011, New York đã phối hợp cùng nhà mạng AT&T cung cấp miễn phí mạng Wi-Fi tại 20 công viên trong thành phố.

Đọc thêm: Việt Nam đầu tư Wifi miễn phí tại các nhà ga lớn

Thanh Hải

Theo: Tuổi trẻ