Nhịp sống số

"Chém gió" trên mạng, người dùng Facebook bị xử phạt 12,5 triệu đồng

Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Nghệ An mới đây vừa tiến hành xử phạt hành chính đối với Trần Tuấn Vĩnh (sinh năm 1990, nguyên quán Nghệ An) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan chức năng, tài khoản Facebook có tên Viet Dai do Vĩnh làm chủ đã tiến hành đăng những thông tin bịa đặt về việc thương hiệu bia Hà Nội bị bán cổ phần cho Trung Quốc. Cụ thể hơn, thông tin trên cho viết bia Hà Nội đã bán cho đối tác Trung Quốc 73% cổ phần của mình. Sau khi bán lượng cổ phần này, những công nhân người Việt làm việc tại đây đều bị tiến hành sa thải.

Đoạn status xuyên tạc bôi xấu doanh nghiệp của Trần Tuấn Vĩnh. 

Trước những thông tin không đúng sự thật được đăng tải bởi tài khoảng Viet Dai, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đã có đơn tố giác đến Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50). Sau khi các lực lượng chức năng vào cuộc, tài khoản Viet Dai đã được xác định thuộc về Trần Tuấn Vĩnh ở thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Tiếp đó, Vĩnh đã được mời lên gặp các cơ quan chức năng để làm rõ về sự việc.

Sau quá trình đấu tranh khai thác, Vĩnh đã thừa nhận hành vi bịa đặt, tung tin xuyên tạc ảnh hưởng đến doanh nghiệp của mình. Anh này sau đó đã bị Sở TT&TT tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng. 

 

Hơn 60.000 người mắc bẫy mua iPhone 5s giá 100.000 đồng

(Techz.vn) Không hiểu vì lý do gì, những người mắc bẫy trò lừa đảo này lại cả tin đến thế.