Nhịp sống số

CEO Facebook quyên nửa tỉ USD làm từ thiện

CEO Facebook quyên nửa tỉ USD làm từ thiện
CEO Mark Zuckerberg của Facebook. Ảnh: The Verge

 

 Mark Zuckerberg – vị TGĐ trẻ tuổi của Facebook – quyên góp khoảng 500 triệu USD bằng cổ phần công ty cho quỹ từ thiện tại Thung lũng Silicon.

Đây là lần quyên góp lớn thứ 2 của Zuckerberg kể từ khi anh cam kết trao tặng phần lớn tài sản của mình.  Người đồng sáng lập mạng xã hội lớn nhất hành tinh viết trên tài khoản cá nhân rằng sẽ hợp tác với Quỹ cộng đồng Thung lũng Silicon để tập trung vào mảng giáo dục và sức khỏe. Năm 2010, Zuckerberg cũng tuyên bố quyên tặng món quà 100 triệu USD cho một số trường công tại Newark, New Jersey (Mỹ).

Món quà cũng là một phần của Mark trong chương trình The Giving Pledge được đồng sáng lập Microsoft Bill Gates và tỉ phú Warren Buffet khởi xướng năm 2010. Tổ chức kêu gọi các tỉ phú Mỹ trao tặng ít nhất một nửa tài sản trong suốt cuộc đời hoặc sau khi chết cho mục đích từ thiện. Zuckerberg không quyên góp bằng tiền mặt mà thông qua 18 triệu cổ phần Facebook có giá trị tương đương gần 500 triệu USD cho Quỹ để “làm nền tảng cho các dự án mới”.

Zuckerberg sáng lập Facebook tại phòng kí túc Harvard năm 2004 và từ đó từng bước biến nó thành mạng xã hội phổ biến nhất hành tinh với gần 1 tỉ người dùng.

 

Theo Reuters