Nhịp sống số

Bê tông siêu thấm Topmix hút nước khoảng 3.500 lít nước/phút

Bê tông siêu thấm Topmix hút nước khoảng 3.500 lít nước/phút

Theo nguồn tin, công ty phát triển công nghệ Lafarge Tarmac đã phát triển loại bê tông Topmix được cấu tạo từ loại đá sỏi (cuội) tương đối lớn cho bề mặt phía trên nhằm hút nước nhanh, phía lớp bên dưới vẫn chưa rõ sử dụng chất liệu gì. Khi nước (mưa) đổ xuống, nó sẽ nhanh chóng bị hấp thụ vào bên trong, gần như không để lại dấu vết, vũng nước nào cả. Tất nhiên, lượng nước (mưa) đổ xuống không được vượt quá tiêu chuẩn cho phép, chỉ tối đa 600 lít/mét vuông.

Theo công ty, Topmix có thể giúp giải quyết vấn đề lũ quét tại các khu vực đô thị, đồng thời cũng giúp làm giảm nhiệt độ cho những con đường trong những ngày có thời tiết nắng nóng. Trong suốt thời gian mưa lớn, mặt đất bên dưới có thể hoạt động tương tự như một hồ chứa.

 

Bản thân khái niệm về công nghệ siêu thấm này đã được sử dụng ít nhất 60 năm về trước. Tuy nhiên, Lafarge Tarmac công bố rằng, công ty đã cải thiện công nghệ này nhằm giúp nó có khả năng chịu được trọng lượng của xe hạng nặng. Điều khá đáng tiếc, nó không thích hợp để sử dụng trong các khu vực có nhiệt độ cực thấp, khi nước bên dưới sẽ bị tình trạng đóng băng vào mùa đông.

Tham khảo OddityCentral và các nguồn khác

 

iPhone 7 kháng nước, bụi bẩn và thiết kế lại phím Home

(Techz.vn) Khoảng 4 tháng nữa, iPhone 7 mới chính thức ra mắt, tuy nhiên, những thông tin rò rỉ đã bắt đầu xuất hiện nhiều trên các trang công nghệ.