Xe A-Z

“Bắt quả tang” tài xế ngủ gật vì xe Tesla có thể tự lái

“Bắt quả tang” tài xế ngủ gật vì xe Tesla có thể tự lái

Thời gian qua, cộng động Tesla Motors trên trang Reddit dậy sóng vì hình ảnh một lái xe ngủ gật khi xe đang lăn bánh. Đây là ví dự điển hình cho lợi ích của Autopilot, nhưng cũng gây cho nhiều người sự nghi ngại về tính an toàn.

Về Autopilot, đây là công nghệ tự lái do Tesla phát triển với khả năng hoạt động đáng kinh ngạc. Nó sử dụng 13 cảm biến siêu âm quanh thân xe, từ đó có thể tự điều khiển bản thân chiếc xe đó. Xe với Autopilot có thể tự thay đổi làn đường, tránh chướng ngại vật, thậm chí là đỗ hay “triệu tập” xe.

Tuy nhiên, đây không phải là một hệ thống tự động hoàn toàn, nghĩa là vẫn cần có sự để ý của người điều khiển. Bản thân CEO Elon Musk cũng thường xuyên nhắc nhở với các tài xế là khách hàng của mình về việc này. Xe có thể tự lái, nhưng luôn cần có sự giám sát từ con người.

Nhiều chủ xe từng phàn nàn về việc xe Tesla lái tự động nhưng không đúng ý họ, chẳng hạn như đổi làn, tách làn quá sớm hoặc hoạt động không ổn định khi bị tác động từ bên ngoài.

Có lẽ nếu thực sự muốn được ngủ khi xe di chuyển, bạn cần đợi khoảng 2 năm nữa. Trong bài phát biểu hồi đầu năm nay, Musk nói: Sớm nhất trong 2 năm tới, chiếc xe có thể tự di chuyển khắp đất nước để tìm chủ nhân nếu bị triệu tập. Nó có thể tự tìm, tự tiếp năng lượng trên đường.

Thế nên đến lúc đó, việc ngủ trên xe như anh chàng trên có lẽ sẽ rất nguy hiểm và đừng ai thử.

 

Cha dọa con trai bằng chế độ tự triệu tập của Tesla và cái kết

(Techz.vn) Ứng dụng điều khiển cho xe tự chạy đến chỗ mình của Tesla là tính năng khá phổ biến của dòng xe điện này thế nhưng không phải ai cũng chuẩn bị tinh thần trước cho việc lần đầu tiên chứng kiến nó.