Doanh nghiệp

Bất ngờ với tin Thế giới di động chuyển sang bán điện thoại cũ

Bất ngờ với tin Thế giới di động chuyển sang bán điện thoại cũ

Giới công nghệ trong nước đang rộ lên tin đồn Thế giới di động sẽ chuyển sang bán điện thoại cũ. Tin đồn này bắt nguồn từ hình ảnh được chụp tại một cửa hàng Thế giới di động nằm ở quận Tân Bình (TP.HCM). Theo quan sát từ những hình ảnh được ghi lại, cửa hàng này đang trong quá trình hoàn thiện và chưa được đưa vào sử dụng.

Khác với những cửa hàng của Thế giới di động thông thường, trên biển quảng cáo của cửa hàng đặc biệt này lại có dòng chữ “Điện thoại cũ – Phụ kiện”. Đây rõ ràng là một điều đáng ngạc nhiên khi cần phải biết rằng, Thế giới di động từ trước đến nay vốn nổi tiếng với việc bán lẻ các sản phẩm điện thoại mới có nguồn gốc chính hãng.

Khi được hỏi về vấn đề này, một đại diện của hệ thống cửa hàng Thế giới di động xác nhận thông tin về sự tồn tại của cửa hàng nói trên. Đây đúng là một cửa hàng mới thuộc hệ thống của Thế giới di động chứ không phải cửa hàng mạo danh như suy nghĩ của một số người.

Về việc cửa hàng có ghi “Điện thoại cũ – Phụ kiện”, đại diện đơn vị này cho biết đây là hướng kinh doanh mới của Thế giới di động trong năm nay. Cửa hàng đặc biệt này sẽ chuyên thu mua và buôn bán các sản phẩm điện tử cũ (tablet, máy tính xách tay, điện thoại di động). Khi chính thức khai trương vào ngày 1/4  tới, đây sẽ là cửa hàng đầu tiên hoạt động theo mô hình mới của hệ thống này.

Lý giải cho động thái kinh doanh mới mẻ trên, vị đại diện này cho biết, Thế Giới Di Động bán sản phẩm cũ do thấy nhu cầu mua máy đã qua sử dụng của khách hàng khá lớn. Nếu hoạt động kinh doanh có hiệu quả, mô hình này sẽ được Thế giới di động nhân rộng và triển khai.

 

FPT Shop đại chiến Thế giới di động: Mua bán thì ít, PR thì nhiều

(Techz.vn) Phải chăng thương vụ mua bán giữa Thế giới di động và FPT Shop chỉ là một vở kịch, chúng ta là khán giả còn họ là diễn viên? Đời không trả catse nhưng sao lại phải diễn?