Máy tính bảng

Apple, Google từng chế nhạo Microsoft Surface rồi lại sao chép nó!

Apple, Google từng chế nhạo Microsoft Surface rồi lại sao chép nó!

Máy tính bảng với bàn phím rời có lẽ đã trở thành xu hướng mới hiện nay khi liên tiếp cả Apple và Google đều giới thiệu những sản phẩm như vậy. Hồi đầu tháng 9, Apple tung ra iPad Pro với phụ kiện hỗ trợ là bàn phím và bút cảm ứng, rồi ngay trong những ngày cuối tháng 9 này, Google cũng vừa giới thiệu Pixel C – là một chiếc máy tính bảng cao cấp có trang bị bàn phím đi kèm.

Có thể thấy, cả 2 sản phẩm này đều khá giống với chiếc Surface của Microsoft, nhưng ít ai biết rằng, trước đó cả 2 ông lớn này đều từng chế nhạo chiếc máy tính bảng có bàn phím của Microsoft khi họ tung ra sản phẩm 3 năm trước đây.

Quay trở lại năm 2012, khi được hỏi quan điểm về chiếc máy tính bảng Surface mà Microsoft vừa tung ra, CEO Tim Cook của Apple từng có một phản hồi mang tính châm biếm khá cao. Ông cho rằng các trang bị như chân đế và bàn phím rời là quá mức cần thiết đối với một chiếc máy tính bảng.

“Bạn hoàn toàn có thể thiết kế một chiếc xe hơi có khả năng bay và bơi lội, nhưng tôi nghĩ là nó sẽ không thể làm tốt tất cả những việc đó.” Cook nói.

Theo vị CEO này, chúng ta có thể cho “lai tạp” tất cả mọi thứ. Micosoft Surface có thể đáp ứng cho nhu cầu của người dùng máy tính bảng và máy tính cá nhân, nhưng sẽ chẳng thể làm hài lòng bất cứ ai cả. Ông ví von Microsofto Surface với bàn phím cũng giống như một chiếc lò nướng có thêm chức năng của tủ lạnh vậy.

Apple giới thiệu iPad Pro có hỗ trợ kết nối với bàn phím và bút stylus.

Eric Schmidt, CEO của Alphabet – công ty mẹ của Google cũng từng không đánh giá cao Microsoft Surface.

Năm 2012, khi được hỏi liệu rằng việc Microsoft tung ra máy tính bảng Surface có phải là một “thời khắc lịch sử” hay không, Eric Schmidt đáp rằng: “Sẽ thật ý nghĩa nếu chiếc máy đó hoạt động”.

Eric Schmidt cho rằng Microsoft là một công ty công nghệ “hoạt động tốt”, nhưng vẫn thiếu tính nghệ thuật trong các sản phẩm.

Không lâu sau đó, Google cũng giới thiệu Pixel C với điểm nổi bật là bàn phím đi kèm.

Qua 2 câu chuyện trên, có thể thấy cả 2 ông lớn Apple và Google từng chế nhạo Microsoft về việc tạo ra một chiếc máy tính bảng với bàn phím. Và trên thực tế thì Surface đúng là một thất bại của Microsoft khi sản phẩm này không được đánh giá cao và doanh số cũng khá thảm hại. Tuy nhiên sau 3 năm, có vẻ như mọi chuyện đã dần thay đổi khi các sản phẩm máy tính bảng với bàn phím rời liên tiếp ra đời, hứa hẹn sẽ là một chiếc máy thay thế cho máy tính cá nhân. Microsoft đi trước thời đại, nhưng họ đã không thể tận dụng được lợi thế đó của mình. iPad Pro hay Pixel C dù chưa bán ra nhưng đã nhận được những phản hồi khá tích cực từ người dùng và hứa hẹn doanh số sẽ không nhỏ. 

 

Vì sao Apple tạo ra bút Stylus, sản phẩm mà Jobs chúa ghét?

(Techz.vn) “Ai cần một chiếc bút Stylus?”. Đó là câu hỏi của Steve Jobs vào ngày ra mắt chiếc iPhone đầu tiên cách đây 8 năm. Giờ đây thì Tim Cook đã có câu trả lời.