Nhịp sống số

Google bị phạt 25.000USD vì không hợp tác điều tra

Google bị phạt 25.000USD vì không hợp tác điều tra

Ủy ban truyên thông Liên bang (FCC) đã phạt Google 25.000 USD vì cản trở điều tra vụ bê bối thu thập dữ liệu của dự án Google Street View, trong đó, gã khổng lồ Google bị cáo buộc truy cập mạng không bảo mật và thu thập thông tin cá nhân mà không có sự cho phép của người dùng.

  • Google, Apple gặp rắc rối với dịch vụ Street View
  • Google bị kiện vì tung ảnh riêng tư lên mạng
  • Những khoảnh khắc hài hước trên Google Street View

 

                     

FCC cho biết Google đã cố tình tỏ thái độ không hợp tác điều tra, từ chối tiết lộ tên của các kĩ sư liên quan đến dự án. "Hành vi sai phạm này gây ảnh hưởng tới hiệu quả điều tra, xâm phạm Đạo luật Truyền thông và các quy định của Ủy ban".

Theo Reuters, Google đã lên tiếng đáp trả bằng việc thách thức kết luận của cơ quan điều tra. "Theo như các ghi chú trong báo cáo của FCC, chúng tôi đã cung cấp tất cả các tài liệu họ cảm thấy cần cho kết luận điều tra và chúng tôi nhận thấy mình không hề phạm pháp", Google cho biết, "Chúng tôi không đồng ý với đánh giá của FCC về thái độ hợp tác của chúng tôi trong cuộc điều tra này".

Dịch vụ Street View của Google cung cấp các bức ảnh panorama nhờ một thiết bị camera đặc biệt gắn trên xe hơi. Chiếc xe hơi này di chuyển trên các đường phố của các nước, sau đó đưa các bức ảnh chụp được lên bản đồ của các dịch vụ Google Maps và Google Earth.

Từ tháng 5/2007 đến tháng 5/2010, Google thu thập dữ liệu cho dự án Street View ở Mỹ và các quốc gia khác. Những chiếc xe hơi của Google đã chụp quang cảnh đường phố tại các thành phố khác nhau trên thế giới nhưng lại tự động kết nối với các mạng không dây không bảo mật và thu thập từ những mạng này một lượng lớn dữ liệu đặc biệt.

Năm 2010, các đại diện của Google thừa nhận, bằng cách nêu trên, hãng đã "tình cờ" truy cập được vào máy tính cá nhân của hàng loạt người dùng, trong đó có email và địa chỉ URL cũng như mật khẩu của họ.

Sau khi biết được về vi phạm này, các cơ quan bảo vệ pháp luật ở các nước khác nhau đã bắt đầu điều tra về việc Google tiến hành truy cập bất hợp pháp vào thông tin cá nhân. Hồi tháng 3/2011, Uỷ ban quốc gia Pháp về tự do thông tin đã phạt Google khoản tiền kỷ lục lên tới 100.000 Euro về việc thu thập dữ liệu trái phép.