Nhịp sống số

Dùng sạc đểu, một người Việt tử nạn khi đang sử dụng điện thoại

Dùng sạc đểu, một người Việt tử nạn khi đang sử dụng điện thoại

Việc sử dụng các thiết bị không chính hãng là một trong những nguồn cơn chủ yếu gây ra những cái chết rất thương tâm.

Theo thông tin được TechZ mới ghi nhận thì vào ngày hôm qua, 29/7 tại Đà nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn rất thương tâm. Sáng ngày 29 tháng 7, anh Nguyễn Ngọc Thanh làm nghề thợ xây, đã tử nạn khi đang thực hiện một công trình xây dựng ở số 244 đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liện Chiểu thành phố Đà Nẵng.

Sáng ngày 29 tháng 7, khi đang tiến hành thi công tại công trình trên, thấy điện thoại hết pin nên anh Thanh mang vào lán trại của công nhân bên cạnh đó để tìm chỗ sạc nhưng không thấy vào điện. Thấy vậy, anh Thanh dùng tay thử lay lay để tác động vào ổ sạc thì bị điện giật ngã vật ra đất. Khi thấy sự việc xảy ra, những người công nhân tại đó đã nhanh chóng cách ly anh Thanh khỏi nguồn điện và gọi xe cứu thương, tuy nhiên anh Thanh đã chết trên đường đi cấp cứu.

Sac dien thoai tau

Sử dụng các thiết bị sạc không rõ nguồn gốc là một trong những nguồn cơn chủ yếu gây nên những cái chết đáng thương tâm

Được biết, anh Thanh tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thanh năm nay 27 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo tìm hiểu của Techz, nguyên nhân gây ra cái chết của anh này là do sử dụng thiết bị sạc không an toàn có xuất sứ tại Trung Quốc. Do làm bằng vật liệu không tốt và có chất lượng gia công kém, sau một thời gian dài sử dụng, thiết bị sạc này đã bị hư hỏng và vô tình gây ra cái chết của anh Thanh.

Vụ việc này cũng là lời cảnh tỉnh với mọi người khi sử dụng các thiết bị sạc không chính hãng và không rõ nguồn gốc. Khi sử dụng các thiết bị này, người sử dụng sẽ vô tình tiếp tay cho các cơ sở sản xuất kinh doanh kém chất lượng và đồng thời rước lấy các hiểm họa về nhà cho gia đình và người thân. Vậy nên, việc sử dụng các sản phẩm chính hãng đã được kiểm định về chất lượng là giải pháp tốt nhất để tránh gây ra các sự việc đau lòng như sự việc trên là một ví dụ.