Đánh giá điện thoại

Đánh giá LG Nexus 4 bản mẫu thử nghiệm

Đánh giá LG Nexus 4 bản mẫu thử nghiệm

Cứ đến giữa mùa thu, ta lại thấy một dòng điện thoại Nexus mới. Sản phẩm đầu tiên của Googlelà sự kết hợp với HTC, sau đó hãng chuyển sang hợp tác với Samsung. Sau hai năm, gã khổng lồ công nghệ đã tính đến chuyện thay đổi đối tác.

A preliminary review of the smartphone LG Nexus 4

Chiếc Nexus mới này được sản xuất bởi LG. Theo các tin đồn, trong năm nay Google sẽ theo đuổi một chiến lược mới với sự hỗ trợ của nhiều nhà sản xuất. Nhưng chúng ta hiện chỉ có thông tin chính xác về chiếc LG E960, hay còn có tên mã là Mako. Đây chính là chiếc máy được cho là sẽ có tên gọi Nexus 4. Số “4″ ở đây ám chỉ thế hệ thứ tư của điện thoại Nexus.

Trang Tech Onliner.by của Belarus đã có trong tay bản mẫu thử nghiệm của LG Nexus 4. Họ đã có đánh giá sơ bộ về máy và so sánh nó với người tiền nhiệm là Galaxy Nexus. Bản mẫu có một số tính năng không thể thử nghiệm như Android Beam. Có lẽ khi ra mắt chính thức, máy sẽ cài bản hệ điều hành mới hơn và bộ nhớ cao hơn (chẳng có lý gì để Google và LG lại bán ra một chiếc máy với bộ nhớ chỉ 8GB mà không có khe cắm thẻ nhớ). Máy mẫu cũng hay gặp lỗi như bị khởi động lại, nút nguồn không chịu phản hồi, khó sạc pin khi kết nối đến máy tính, bị khởi động lại mạng Wi-Fi, không thể kết nối đến máy tính do thiếu driver.

Thiết kế

LG Nexus 4 (trái) và Samsung Galaxy Nexus (phải).

Sẽ có người nói “Đây là Samsung Galaxy Nexus” nếu nhìn vào mặt trước máy. Máy rất giống mẫu điện thoại năm ngoái: cùng hình dạng, độ cong của các đầu trên và dưới, thiếu vắng các nút bấm cảm ứng dưới màn hình, đèn báo gần như ẩn hoàn toàn và chỉ hiện lên khi có thông báo về một điều gì đó.

Điểm khác biệt nằm ở các chi tiết: chiếc LG Nexus phẳng hoàn toàn chứ không cong nhẹ, vị trí giắc cắm tai nghe hơi khác, camera thoại thấy hình được đặt ở sát cạnh trên cùng bên phải.

Về kích thước, hai máy gần như tương tự. Theo kết quả đo, Nexus 4 có kích thước 134 x 69,2 x 9,2mm, nặng 139g, ngắn hơn 1,5mm nhưng to ngang hơn 1,3mm, dày hơn 0,3mm so với Galaxy Nexus. Nhưng Galaxy Nexus còn có cái “bướu” ở phần đáy mặt sau mà Nexus 4 không có, nên thực tế chiều dày phần “bướu” còn hơn cả 9mm.

Samsung Galaxy Nexus (trái) và LG Nexus 4 (phải).

Bề mặt Nexus 4 không có chỗ để gắn phụ kiện như ở Galaxy Nexus. Nút nguồn vẫn ở nguyên vị trí. Nút tăng giảm âm lượng được đặt cao hơn một chút. Máy có khe cắm microSIM. Giắc cắm tai nghe 3,5mm được chuyển lên đầu. Mic đàm thoại chính đi cùng với cổng microUSB được đặt ở đáy.

Điểm thú vị nhất ở thiết kế của Nexus 4 là mặt sau. Khi chạm vào, nó cho cảm giác trơn tru và bóng bảy. Có lẽ nó được làm bằng kính chống xước. Khi thử cào chìa khóa vào, máy vẫn không hề hấn gì. Bề mặt này mịn nhưng lại được trang trí bởi một ma trận các điểm chấm nhỏ đổi màu từ đen thành xám theo từng góc nhìn, trông khá thú vị.

Trên cạnh trái của mặt sau máy là camera chính 8MP và đèn flash. Ở cạnh dưới, bên cạnh logo LG là một dải loa ngoài.

Nắp pin của máy không thể tháo rời, do đó nó sẽ gây khó dễ cho bạn khi muốn thay pin.

Về tổng thể, LG Nexus 4 để lại ấn tượng tốt. Thiết kế của máy rất bình thường, nhưng mặt sau trông khá mới mẻ. Tuy nhiên, kiểu thiết kế dạng thanh với các góc bo tròn không còn gây được sự bất ngờ.

Màn hình

Không giống với tiền nhiệm, Nexus 4 sử dụng màn hình IPS thay cho HD Super AMOLED. Màn hình có kích thước 4,7 inch, giữ nguyên độ phân giải 1280×720. Không biết lớp cảm ứng có được tích hợp thẳng vào màn hình Nexus 4 không. Nhưng có vẻ như các thông số kỹ thuật của máy giống hệt như với sản phẩm chủ lực Optimus G được trang bị công nghệ cảm ứng cách tân.

Hình ảnh hiển thị trông rất tuyệt. Độ tương phản, độ nét, độ sáng – tất cả những điều này bỏ xa Galaxy Nexus và gần ngang ngửa iPhone 5. Chiếc iPhone 5 có độ sáng cao hơn nhưng tương phản lại tệ hơn. Nhưng cả hai máy đều là một trong số những máy có màn hình đẹp nhất trên thị trường.

Để đánh giá đúng về màn hình, ta cần hủy chế độ tự điều chỉnh độ sáng. Khi để độ sáng cao nhất, máy cho khả năng tái tạo màu sắc rất tự nhiên, độ tương phản cao. Có cảm giác như đây vẫn là màn hình IPS nhưng được nhúng thêm chút “gia vị” của AMOLED vậy.

Camera

Đây là điểm khác biệt hiếm hoi của máy so với Optimus G, với camera được hạ từ 13MP xuống 8MP. Còn hơi sớm để đánh giá về chất lượng ảnh của máy, nhưng ở bản thử nghiệm, máy cho thấy vấn đề ở hiệu chỉnh phần mềm. Trong chế độ chụp tự động, có rất nhiều vấn đề với khả năng cân bằng trắng, lấy nét, hình ảnh thiếu độ bão hòa và độ tương phản.

 

Giao diện

Rất không may là LG Nexus 4 chỉ chạy Android 4.1.2. Dùng từ “không may” ở đây là vì chúng ta đều mong chờ thứ gì mới hơn từ Google. Tất cả chỉ tại Google đã tạo thói quen cứ mỗi khi ra mắt sản phẩm gì mới là sẽ có kèm theo một bản hệ điều hành mới. Hy vọng nhỏ nhoi là Google vẫn sẽ giới thiệu Android 4.2 vào cuối tháng này và cho nó chạy trên Nexus 4. Bản 4.1.2 không có cải tiến đáng chú ý nào so với 4.1.1.

Hiệu suất

LG Nexus 4 được xây dựng dựa trên nền tảng chip Qualcomm Snapdragon S4 Pro (APQ8064) xung nhịp 1,5Ghz với bốn nhân xử lý Krait và đồ họa Adreno 320, RAM 2GB, giống hệt như Optimus G. Trên lý thuyết, việc chuyển từ tiến trình 40nm sang 28nm có tác động tích cực đến việc tiêu thụ năng lượng.

Mặc dù vậy, các kết quả đo kiểm lại cho thấy có gì đó không rõ ràng. Các bài đánh giá phần cứng mang đến một số điểm thấp đáng ngạc nhiên, thậm chí bài kiểm tra Vellamo còn không thể thực hiện do lỗi phần mềm. Có thể nguyên nhân ở đây nằm ở việc chưa được tối ưu hóa, cộng với bản firmware còn ở dạng “thô”. Nhưng khi dùng thực tế, bạn sẽ khó mà bắt được điểm yếu của máy, khi nó vẫn phản hồi tức thời, chơi video Full HD hoàn toàn không bị khựng, các game nặng cũng chẳng là gì.

Khi thử nghiệm pin, bằng cách vào YouTube và xem một phim HD toàn màn hình qua mạng Wi-Fi, tắt hết các kết nối không dây khác, máy hụt mất 10% pin sau 20 phút, và buộc phải sạc sau 3 tiếng.

Mẫu thử ở đây chỉ có bộ nhớ trong 8GB. Bản thương mại có thể sẽ được bán ra với dung lượng 32 hoặc 64GB, hoặc cũng có thể máy vẫn có bản 8GB nhưng có giá thấp hơn.

Cảm nhận chung

Sẽ thật là ngớ ngẩn khi đánh giá ưu điểm và hạn chế của một chiếc smartphone còn đang là mẫu thử. Các lỗi hiện vẫn còn rất nhiều. Phần camera vẫn còn gặp lỗi phần mềm, nhưng ta có thể hy vọng vào những bức ảnh tốt hơn ở bản thương mại của Nexus 4. Chiếc máy này chắc chắn sẽ là con át chủ bài khi nói đến màn hình trên thiết bị di động. Nhưng vẫn còn đó những câu hỏi về bộ nhớ trong và phiên bản hệ điều hành.

Thiết kế của điện thoại thông minh thường gây tranh cãi khi nó vừa xuất hiện. Máy có thiết kế tổng thể tốt, với phần lưng “không bình thường” rất hay. Sẽ có hai luồng ý kiến trái chiều: thích LG Nexus 4 từ cái nhìn đầu tiên, hoặc từ chối nó. Liệu ta có được thấy màn công bố chính thức từ Google và LG. Hãy chờ xem, bởi theo tin đồn thì bài thuyết trình giới thiệu chiếc Nexus mới sẽ diễn ra vào ngày 29/10 tới đây.

 

 

Nguồn: Tech Onliner.by/sforum