Đời sống

Vụ 1 người tử vong, nhiều người nhập viện sau khi ăn tiệc cưới tại Thái Bình, tình hình sức khỏe bệnh nhân ra sao?

Vụ 1 người tử vong, nhiều người nhập viện sau khi ăn tiệc cưới tại Thái Bình, tình hình sức khỏe bệnh nhân ra sao?

Vụ viêc 1 người tử vong sau khi ăn đám cưới tại Thái Bình vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

Trưa 9/5, thông tin mới nhất về vụ 1 người tử vong cùng hàng chục người nhập viện sau khi dự đám cưới có món tiết canh tại Thái Bình, Chủ tịch UBND phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình cho biết những người nhập viện đều đã được xuất viện và về nhà trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Vụ việc 1 người tử vong sau khi ăn cưới tại Thái Bình nhận được nhiều sự quan tâm

Trong vụ việc có 1 nạn nhân tử vong, tuy nhiên nguyên nhân dẫn tới việc tử vong vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Với những trường hợp người nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình và một số người đi khám tại các cơ sở y tế khác đều đã kiểm tra sức khỏe ổn định. Những người này đều đi ăn cỗ đám cưới và sau khi nghe có trường hợp tử vong đã đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Bình, lúc 7h sáng ngày 6/5, cơ quan nhận được thông tin về việc nhiều người nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân nhập viện dần ổn định về sức khỏe

Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu, ngày 1,2 tháng 5 tại nhà ông H. phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình đã tổ chức bữa tiệc nhỏ để chuẩn bị cho việc đám cưới. Buổi tiệc có khoảng 120 người tới dự và trong thực đơn có món tiết canh dê. Sự việc bắt đầu khi sau bữa tiệc, nhiều người có triệu chứng sốt, ho và khó thở, một số có triệu chứng nặng hơn. Đáng chú ý trong đó có một trường hợp tử vong do nhiễm khuẩn huyết và viêm phổi nặng, có tiền sử ăn tiết canh tại buổi tiệc gia đình.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Ngày 5/5 khi có thông tin về người đã tử vong sau khi dự bữa tiệc, nhiều người cảm thấy bất an và đã chủ động đi khám sức khỏe, một số trường hợp đã chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để điều trị chuyên sâu.

Đa số các trường hợp nhập viện đều đã xuất viện về nhà

Về trường hợp tử vong là ông P.T.T sinh năm 1957 sau khi tham gia bữa tiệc cưới ngày 4/5 có những triệu chứng như khó thở, đau tức hai bên sườn và đã nhập viện để điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Cho đến 20h cùng ngày ông T. có những biểu hiện nặng hơn nên đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai, đến ngày 5/5 bệnh nhân đã tử vong và được chẩn đoán là nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, ngưng tuần hoàn/gout.

Hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh là rõ nguyên nhân vụ việc.