Đời sống

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não có diễn biến nóng: Nhà bị can bị ném gạch, hàng xóm hé lộ thông tin mới

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não có diễn biến nóng: Nhà bị can bị ném gạch, hàng xóm hé lộ thông tin mới

Vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não tiếp tục có diễn biến mới. Mới đây, cơ quan công an cho biết, người bố khi nhìn thấy con đánh ngã nạn nhân đã đến can ngăn. Sau khi đưa con về nhà, ông ta quay lại đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não đang gây sốt dư luận thời gian qua, sau khi chuyện xảy ra, gia đình bị can không hề giao tiếp với hàng xóm. Ghi nhận từ các phóng viên cho biết, ngôi nhà ba tầng của ba bố con họ thường xuyên đóng cửa kín mít, cũng không qua lại với ai.

nam-sinh-lop-8-bi-danh-chet-nao-3
Chị Lan túc trực bên giường bệnh con trai. Ảnh: X.H

Hàng xóm nhà ông T.V.T (người bố) cho biết, con trai lớn của ông T là T.V.M bắt đầu sống cùng ông bà nội, bố và em trai kể từ khi bố mẹ ly hôn. Ông Trần Như Tiến, Tổ trưởng tổ dân phố số 6, phường Việt Hưng tiết lộ trước đây ông T làm nghề tự do. Khoảng 10 năm trở lại đây, ông T mở ảnh viện áo cưới, chụp ảnh thuê.

“Tôi cho rằng, với nghề này, con người họ sống thuần tính lắm. Con trai của anh T. là cháu M. cũng vậy, trước tới giờ không làm ảnh hưởng gì tới người dân xung quanh. Chỉ có điều, cháu M. sống thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ”, ông Trần Như Tiến nói.

Trong khi đó, một người hàng xóm của gia đình nhận định về vụ việc: “Tôi nghĩ chuyện hôm trước chỉ là bộc phát của các cháu ở tuổi mới lớn. Vì một chút mâu thuẫn trẻ con mà để lại những hậu quả nghiêm trọng, thật đáng buồn”.

nam-sinh-lop-8-bi-danh-chet-nao-2
Ngôi nhà 3 tầng của gia đình M. Ảnh: Kenh14

Đặc biệt, sau khi sự việc xảy ra, nhà của ông T bị nhiều người quá khích ném gạch, trứng vào nhà. Để chấn chỉnh tình trạng này, phía phường đã lắp camera trước cửa nhà để theo dõi. Tổ trưởng tổ dân phố ở đây lên tiếng, mong mọi người bình tĩnh và không nên hành xử như vậy.

nam-sinh-lop-8-bi-danh-chet-nao-4
Cửa nhà của gia đình anh T. bị một số người quá khích ném chất bẩn, gạch đá... Ảnh: Kenh14
nam-sinh-lop-8-bi-danh-chet-nao-5
Ngôi nhà cháu M. sinh sống. Ảnh Internet

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với T.V.M (SN 2008, trú ở quận Long Biên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Qua các chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định anh T (bố của M) không tham gia vào quá trình hành hung hay để mặc cho con mình tấn công nạn nhân. Anh T thậm chí còn đến can ngăn khi thấy M đánh Đ. Sau khi chở 2 con về nhà, T đã quay lại đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

nam-sinh-lop-8-bi-danh-chet-nao-1
Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Đình Huy

Hiện nay trên mạng xã hội có nhiều thông tin sai bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng đến dư luận, công tác điều tra của lực lượng công an, gia đình và người thân những người liên quan cũng không tránh được bị tác động xấu.

Công an Hà Nội đề nghị người dân cẩn trọng trong việc tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin để không gây hoang mang dư luận. Các trường hợp cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.