Khởi nghiệp

17 tuổi thành triệu phú đô-la nhờ tiền ảo bitcoin

17 tuổi thành triệu phú đô-la nhờ tiền ảo bitcoin

Được biết, trong dịp sinh nhật năm 12 tuổi, bà nội Finman đã tặng cho cậu món quà là 1.000 đô-la tiền mặt. Theo lời khuyên của anh trai, cậu thiếu niên Finman khi đó không ngần ngại đầu tư tất số tiền vào bitcoin. Vào thời điểm năm 2011, mỗi bitcoin chỉ có giá 12 đô-la.

Cũng bởi nhận thấy tiềm năng của bitcoin mà Finman tiếp tục đầu tư. Sau hai năm bỏ tiền thật mua tiền ảo, từ con số 1.000 đô-la ban đầu, cậu đã làm gia tăng số tài sản của mình lên 100 lần. Đến năm 2015, sau khi đã thành lập một công ty nhỏ tại Thung lũng Silicon với số tiền có được từ việc bán toàn bộ bitcoin, Finman lại bỏ ra hơn 60.000 đô-la để mua 300 bitcoin ở mức 200 đô-la/1 bitcoin.

Finman nhận thấy tiềm năng của bitcoin nên đã quyết định đầu tư

Đúng như dự đoán mà Finman đưa ra về đồng tiền ảo "chúng sẽ đáng giá hơn nữa trong nhiều năm tới", tương đương với 403 bitcoin cậu đang sở hữu là 1,13 triệu đô-la. Và trong tương lai, bitcoin còn tăng giá nữa.

Hiện tại, mới chỉ 17 tuổi nhưng Finman đã trở thành triệu phú đô-la nhờ biết cách đầu tư. Ngoài bitcoin, cậu cũng mua cả litecoin, ethereum - hai đồng tiền kỹ thuật số có giá trị nhỏ.

Nói về con đường học vấn, Finman vẫn chưa bày tỏ mong muốn vào đai học. Cậu quan niệm, Internet chính là ngôi trường tốt cho cậu thời điểm này.