Khoa học & Đời sống

Xuất hiện chi tiết mới về chiếc áo đỏ của bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Xuất hiện chi tiết mới về chiếc áo đỏ của bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Liên quan đến vụ việc bé trai tử vong trên xe đưa đón của trường học, còn khá nhiều tình tiết đáng ngờ còn chưa có lời giải đáp. Một trong số đó chính là chi tiết chiếc áo đổi màu. Theo đó, gia đình bé L cho biết, sáng 6/8 bé học đồng phục là áo khoác đỏ của trường Gateway cùng quần sooc tối màu. Đây là bộ đồng phục như hàng chục em học sinh khác.

Tuy nhiên, theo hình ảnh trích xuất từ camera thì khi được đưa ra khỏi xe, bé L lại mặc áo màu trắng. Đây là chiếc áo được chuẩn bị sẵn trong balo của bé để phòng khi cần thay. Chi tiết này làm dấy lên nghi ngại liệu có ai đã thay đổi quần áo của cháu từ trước đó không? Việc này có ảnh hưởng đến việc điều tra nguyên nhân cái chết không?

gateway

Bà Quy (người có nhiệm vụ đưa đón học sinh) cũng rất thắc mắc về chiếc áo: “Tôi cũng không biết gia đình cháu có cho áo vào balo hay không; rồi không biết cháu có biết thay không. Lúc bối rối như thế, sao cháu có thể biết thay áo? Tôi cũng tự đặt ra nhiều câu hỏi và cảm thấy nghi ngờ về chi tiết này, nhưng cũng không lý giải được.  Khi tôi mở cửa ra thì đã thấy cháu nằm ngay sau ghế lái xe và ở dưới sàn. Cháu nằm ngửa, chân tay duỗi thẳng và áo đã bị thay… Liệu có phải cháu tự thay áo ra hay không? Có uẩn khúc nào ở đây không? Tôi luôn nghĩ đến và đưa ra hàng trăm lý do nhưng không tài nào giải thích nổi”.

Ông Đinh Minh Tảo, Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, quy trình khám nghiệm phát hiện chiếc áo màu đỏ trong ba lô của cháu L. “Chiếc áo được vo viên lại rất ẩm. Vậy đây là mồ hôi của ai, ai có thể vo áo bỏ vào đấy? Tất cả đều đang trong quá trình điều tra và chưa thể trả lời”, ông Tảo thông tin.

gateway

Cũng theo viện trưởng VKS quận Cầu Giấy, cơ quan pháp y đang tiến hành xét nghiệm AND để làm rõ vụ việc. Nguyên nhân cháu bé tử vong sẽ được công bố sau khi kết thúc điều tra. Bước đầu có thể khẳng định rằng cháu L tử vong không có tác động ngoại lực. Kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp tuần hoàn, sốc nhiệt trong không gian giới hạn.

Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: “Thời gian tử vong từ 9 giờ đến 12 giờ, tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi là 0 giờ 30 ngày 7/8. Điều đó có nghĩa là bé bị chết ngạt trong ô tô”.

gateway

Để làm rõ lý do vì sao chiếc áo nạn nhân mặc bị thay đổi, cơ quan tố tụng sẽ tiến hành nhiều biện pháp điều tra, trong đó có cả giám định gen. Một số giả thiết được đặt ra như có hay không việc bé L tỉnh dậy nóng quá hoặc vì bị nhốt mà khóc, chiếc áo ướt nên bé tự thay áo?...

Mới đây, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy. Viện trưởng của VKS quận Cầu Giấy cũng cho biết trách nhiệm của ông Doãn Quý Phiến (lái xe đưa đón nhóm học sinh) cũng đang được điều tra.

 

Con gái khoe mỗi năm phá 20 tỷ của bố, lãnh đạo Sông Đà 7 nói gì?

(Techz.vn) – Liên quan đến vụ việc gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua, ông Nguyễn Mạnh Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 đã lên tiếng?