Tin tức công nghệ

Xiaomi sẽ không còn là thương hiệu smartphone giá rẻ

Xiaomi sẽ không còn là thương hiệu smartphone giá rẻ

 

Trước đây Xiaomi từng lên tiếng trấn an các Mifan rằng hãng sẽ vẫn giữ mức tỉ suất lợi nhuận không vượt mức 5% nhằm duy trì truyền thống smartphone giá rẻ của mình. Công ty cũng cam kết sẽ tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư ở các mảng kinh doanh khác.

Tuy nhiên, sau khi tách Redmi thành một thương hiệu độc lập hướng tới phân khúc smartphone tầm trung, Xiaomi đang có những sự thay đổi về chiến lược kinh doanh nhằm thoát khỏi cái mác dòng điện thoại giá rẻ. Chính CEO Lei Jun của Xiaomi đã xác nhận thông tin này.

 Theo Gizchina, ông Lei Jun mới đây đã tiết lộ rằng các thiết bị Xiaomi trong tương lai sẽ có giá đắt hơn. Cụ thể, ông cho biết: "Thật ra chúng tôi đang muốn loại bỏ đi những định kiến rằng điện thoại của chúng tôi chỉ có giá chưa tới 2000 tệ, khoảng 300 USD. Chúng tôi muốn đầu tư nhiều hơn và tạo nên những sản phẩm có giá trị tốt hơn. Trong tương lai, điện thoại của chúng tôi có thể trở nên đắt hơn, nhưng không nhiều và chỉ một chút thôi."

 Trước đó, Lei Jun cũng đã từng tiết lộ với các nhân viên rằng Xiaomi Mi 9 có thể là chiếc flagship cuối cùng được bán với mức giá dưới 3,000 Nhân dân tệ. Cùng với đó là việc  thương hiệu Redmi đã được tách ra thành một thương hiệu độc lập chính là bước đầu tiên trong công cuộc đưa dòng sản phẩm Mi tới phân khúc smartphone cao cấp thực thụ, ngang hàng với những flagship của các thương hiệu khác.

 

Xiaomi Mi 9 là smartphone mạnh nhất thế giới

(Techz.vn) Xiaomi Mi 9 đã vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám khác để trở thành smartphone mạnh nhất thế giới trong tháng 2/2019.