Thiết bị công nghệ

Xiaomi có gì ngoài smartphone, Tivi và nồi cơm điện? (P1)

Xiaomi có gì ngoài smartphone, Tivi và nồi cơm điện? (P1)

Mới chỉ được thành lập năm 2010, thế nhưng sau hơn 7 năm phát triển, Xiaomi đã nhanh chóng trở thành một tập đoàn công nghệ và là niêm tự hào của người dân Trung Quốc. Điều này có được là nhờ kết quả lao động của đội ngũ chuyên gia kỹ thuật hùng hậu mà tập đoàn này đang sở hữu. Và với những chiến lược phát triển sản phẩm chớp nhoáng, chỉ trong một thời gian rất ngắn, Xiaomi đã có trong tay một lượng sản phẩm khổng lồ mà rất nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới phải lấy làm ao ước.

Điện thoại thông minh

Đây có lẽ là sản phẩm nổi tiếng nhất và được biết đến rộng khắp của Xiaomi. Được ra mắt lần đầu vào năm 2011, tính đến nay đã có hơn 10 mẫu smartphone được Xiaomi giới thiệu ra thị trường. Những chiếc điện thoại Xiaomi được chia thành 3 dòng sản phẩm chính là Mi, Redmi và Mi Note. Với chiến lược bán hàng online của mình, những mẫu điện thoại của Xiaomi luôn được tối ưu chi phí một cách tối đa và tạo thiện cảm đối với người sử dụng.

Máy tính bảng

Ngay sau sự thành công của những mẫu điện thoại thông minh đầu tiên, Xiaomi đã bắt tay ngay vào việc nghiên cứu những chiếc máy tính bảng. Kết quả là những chiếc máy tính bảng Mi Pad đã được Xiaomi cho ra mắt vào năm 2014. Hiện chiếc tablet hiện đại nhất của Xiaomi là Mi Pad 2 với khả năng hỗ trợ 2 nền tảng Android và Windows.

Tivi thông minh và Mi box

Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2011, thế nhưng phải đến năm 2015, những chiếc Tivi mang thương hiệu Xiaomi mới thực sự được chú ý và tạo nên một cú hích mới trên thị trường. Đây là dòng sản phẩm Tivi thứ 3 được phá triển bởi Xiaomi. Những chiếc Mi TV 3 được đánh giá rất cao nhờ sở hữu màn hình có độ phân giải lên đến 4K nhưng giá thành vẫn rất phải chăng, chỉ nhỉnh hơn 10 triệu đồng.

Bên cạnh những chiếc Tivi thông minh, Xiaomi cũng cung cấp cho người dùng một giải pháp khác là những chiếc Mi box chạy hệ điều hành Android. Đây là thiết bị giúp biến những chiếc Tivi thường thành SmartTV chỉ trong tích tắc.

Bộ định tuyến và thu phát sóng WiFi

Không chỉ phát triển các thiết bị thông minh, Xiaomi còn rất quan tâm đến những thiết bị phụ trợ cho các sản phẩm của mình. Đó không gì khác ngoài các thiết bị có khả năng thu phát sóng. Đây cũng là lý do giải thích cho sự ra đời của bộ định tuyến đầu tiên mang thương hiệu Xiaomi và năm 2014. Bên cạnh đó là hàng loạt bộ khuyếch đại sóng WiFi Mini. Đây cũng là sản phẩm rất phổ biến của thương hiệu Xiaomi tại thị trường Việt Nam.

Vòng theo dõi sức khoẻ Mi Band và Amazfit

Khi mà giới công nghệ toàn cầu chuyển sang một xu hướng mới là các sản phẩm về theo dõi sức khoẻ, Xiaomi cũng không bỏ lỡ cơ hội vàng này với việc ra mắt 2 dòng sản phẩm vòng theo dõi sức khoẻ có tên gọi Mi Band và Amazfit. Trong số này, nổi bật nhất là Mi Band với lượng tiêu thụ khổng lồ. Sau Mi Band thế hệ đầu tiên, những chiếc Mi Band thế hệ 2 đã được cho ra mắt và đang làm mưa làm gió tại các cửa hàng bày bán thiết bị công nghệ.

Xe đạp thông minh Xiaomi C1

Sau màn ra mắt của những chiếc smartphone, tivi rồi những chiếc xe 2 bánh tự cân bằng, Xiaomi lại cho thấy tham vọng không đáy của mình với việc tung ra một dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Lần này, thiết bị được nhà sản xuất Trung Hoa cho ra mắt có tên gọi C1, mẫu xe đạp đầu tiên đến từ thương hiệu Xiaomi.

Có một điều đặc biệt của C1 là khác với những dòng sản phẩm trước đó, C1 chỉ mang thương hiệu Xiaomi chứ không phải một sản phẩm được chính Xiaomi sản xuất. Theo lý giải của lãnh đạo tập đoàn này, C1 là sản phẩm do một start-up Trung Quốc sản xuất và được đặt hàng dành riêng cho Xiaomi.

Về bản chất, Xiaomi C1 là một chiếc xe đạp điện. Sở dĩ nó được gọi là "xe đạp thông minh" bởi C1 được tích hợp nhiều công nghệ mới. Các công nghệ này bao gồm khả năng kết nối với thiết bị di động và nhiều chế độ trợ lực đa dạng dành cho người sử dụng.

Xe 2 bánh tự cân bằng Ninebot

Trong năm 2015, Xiaomi cũng đã gây bất ngờ cho giới truyền thông mẫu xe điện 2 bánh tự cân bằng đầu tiên của hãng với tên gọi Ninebot mini. Đây là thành quả của việc Ninebot tiến hành thâu tóm thành công Segway, một gã khổng lồ trong lĩnh vực phát triển xe điện 2 bánh tự cân bằng.

Đặc điểm nổi bật của Ninebot mini là cơ chế tự cân bằng nhờ hệ thống máy tính, động cơ và con quay hồi chuyển đặt bên trong xe, nó giúp cho xe dù chỉ có một trục chuyển động với hai bánh nhưng luôn ở trạng thái cân bằng, người sử dụng chỉ việc ngả về đằng trước hoặc đằng sau để điều khiển xe đi tiến hoặc đi lùi. 

Phần 2 của bài viết sẽ là loạt các sản phẩm ấn tượng khác được Xiaomi phát triển nhằm phục vụ chiến lược cho ra đời những căn hộ thông minh Smart Home. 

 

Mở hộp Xiaomi Mi Smart Fan: Quạt thông minh với giá 2,7 triệu đồng

(Techz.vn) Đây là mẫu quạt thông minh đầu tiên được Xiaonmi sản xuất và phát hành dưới dạng phiên bản thương mại. rn