Doanh nghiệp

Xiaomi bị cáo buộc dùng tiền mua chuộc người dùng không tiết lộ điện thoại phát nổ?

Xiaomi bị cáo buộc dùng tiền mua chuộc người dùng không tiết lộ điện thoại phát nổ?

Nguồn tin từ Gizmochina vừa mới tiết lộ một thông tin gây bất ngờ cho rất nhiều người dùng cũng như chuyên gia trên toàn thế giới. Theo đó, Xiaomi đã bị cáo buộc sử dụng tiền để yêu cầu khách hàng giữ bí mật sau khi chiếc Redmi Note 3 bốc cháy tại Trung Quốc.

Một chiếc Redmi Note 3 đã được một người mẹ mua tặng con gái vào ngày 1/3, sau đó hơn 9 tháng, khi đang sạc pin, thiết bị này đã bốc cháy. Ngay sau đó, người mẹ đã liên hệ với bộ phân khách hàng của Xiaomi và hãng cũng cử một vài nhân viên kỹ thuật đến để điều tra.

Ssau khi tiến hành xác minh, Xiaomi đã đề nghị một khoản tiền bồi thường khoảng 600 nhân dân tệ (tương đương 1,8 triệu đồng) nhưng đổi lại, chủ nhân của chiếc điện thoại phải giữ bí mật hoàn toàn. Đúng như giao kèo, sự việc này không hề đến tai bất kỳ một cơ quan truyền thông hay lan truyền trên mạng xã hội tại Trung Quốc.

Ban đầu, người mẹ cho rằng nếu không ký vào hợp đồng, bà sẽ không nhận được khoản tiền từ Xiaomi và sau đó bà quyết định ký tên mình. Tuy vậy, sau một thời gian, người mẹ đã chia sẻ lại sự việc trên. Theo luật sư, mọi điều khoản trong hợp đồng là không hợp lệ, bà mẹ có quyền lên tiếng.

Hiện tại Xiaomi vẫn chưa có một động thái nào trước sự việc trên.

 

Xiaomi Mi 6 lộ trọn vẹn cấu hình cực kỳ ấn tượng

(Techz.vn) Xiaomi Mi 6 - Con át chủ bài của nhà sản xuất được mệnh danh là Apple của Trung Quốc đã xuất hiện những thông tin rò rỉ đầu tiên.