Xe A-Z

Dự án tàu vượt đại dương mà không cần người lái của Rolls Royce

Dự án tàu vượt đại dương mà không cần người lái của Rolls Royce

Rolls Royce gần đây đã tuyên bố rằng họ đang nghiên cứu công nghệ tự lá áp dụng cho những chiếc tàu chở hàng đồ sộ để chúng có thể tự vượt biển mà không cần nhờ đến con người.

Rolls Royce sẽ ứng dụng công nghệ này cho tàu thuyền trên biển. Ảnh: BGR

Trong một bài báo được đăng tải cách đây vài ngày, thương hiệu xe siêu sang này nói rằng tầm nhìn của họ cho ứng dụng điều khiển tàu thuyền từ xa có thể trở thành hiện thực từ giờ cho đến năm 2020, như một phần của chương trình Ứng dụng công nghệ tự động lên hàng hải (AAWA) của Rolls Royce.

Ứng dụng điều khiển tàu thuyền từ xa có thể trở thành hiện thực năm 2020. Ảnh: BGR

Bàn về vấn đề này, Phó Chủ tịch phát triển Rolls Royce, Oskar Levander giải thích: “Điều này đang xảy ra và tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Những công nghệ để thực hiện chương trình mà công ty đang theo đuổi hoàn toàn hiện hữu. Dự án AAWA này đang thử nghiệm cảm biến vận hành và điều kiện khí hậu tại Phần Lan và đã thiết lập được một hệ thống tự động điều khiển tàu. Chúng ta sẽ có thể thấy nó được áp dụng vào thực tiễn như thế nào trong vài năm tới.”

Hiện tại nó đang được thử nghiệm ở Phần Lan. Ảnh: BGR

Vậy là như Rolls Royce đã vạch ra, chúng ta chỉ còn vài năm nữa là có thể thấy một nhà điều khiển tàu một thân một mình kiểm soát cả một hạm đội tàu thuyền từ trung tâm điều tiết hàng hải.

Ứng dụng công nghệ này sẽ giúp ta cải thiện an toàn trên biển, cho phép thủy thủ đoàn tập trung vào những công việc khác. Dự án này nếu thành công, nó còn sẽ được sử dụng như một chương trình dò thám, xác định những vấn đề trên biển mà con người có thể không biết để ý.

Chỉ một vài năm nữa, con người có thể điều khiển cả một hạm đội tàu thuyền từ xa. Ảnh: BGR

Trong tương lai, kế hoạch của Rolls Royce là giảm thiểu vai trò của con người trong việc điều khiển tàu thuyền và họ tin rằng những chiếc tàu tự lái hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong vòng 2 thập kỷ nữa. Trước đó, họ sẽ tập trung phát triển công nghệ điều khiển tàu thuyền từ xa và đưa chúng vào hoạt động từ giờ cho đến năm 2020.

Tham khảo: BGR

 

Đừng tin quảng cáo xe hơi, bởi tất cả có thể đều được dựng lên từ một chiếc xe "biến hình"

Video quảng cáo xe sẽ không còn như xưa nữa một khi chiếc Blackbird được ra mắt toàn cầu, một chiếc xe biến hình đúng nghĩa với cấu tạo chủ đạo chỉ là một bộ khung xe trơ trọi.