Vụ gã đàn ông sát hại con rể ở Gia Lai: Nguồn cơn vụ việc và mức án bị cáo phải nhận sau tội ác?
Ngay khi xảy ra sự việc, bị cáo A’Rơng rời khỏi nhà. Đến chiều cùng ngày, khi biết lực lượng công an đang truy tìm, bị cáo đã đến cơ quan chức năng đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi.
Ngày 19/3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là con rể của bị cáo.
Theo nội dung bản án, trưa 17/8/2025, A’Rơng cùng bà H’Rin (người chung sống như vợ chồng) và con trai Ayim tổ chức uống rượu tại nhà. Đến chiều cùng ngày, Ayim rời về nhà riêng, trong nhà chỉ còn A’Rơng và bà H’Rin.
Khoảng 20h cùng ngày, anh Thoang (SN 1980), con rể của A’Rơng, đi ngang qua nhà. Thấy trong nhà không bật điện nên anh ghé vào hỏi thăm. Trong lúc nói chuyện, giữa anh Thoang và bà H’Rin xảy ra tranh cãi. Bực tức, anh Thoang về nhà lấy một con dao rựa rồi ném vào vách tôn phía sau nhà A’Rơng trước khi rời đi.
Nghe tiếng động, A’Rơng thức dậy và tiếp tục xảy ra lời qua tiếng lại với con rể. Cho rằng anh Thoang có ý định tấn công mình, A’Rơng đã cầm xà beng đánh vào vùng đầu nạn nhân. Cú đánh khiến anh Thoang ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống nền sân.
Sau đó, người nhà đưa nạn nhân vào trong nhà, thời điểm này anh Thoang vẫn còn tỉnh. Tuy nhiên đến khoảng 1h ngày 18/8/2025, nạn nhân tử vong. Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não.
Ngay khi xảy ra sự việc, A’Rơng rời khỏi nhà. Đến chiều cùng ngày, khi biết lực lượng công an đang truy tìm, bị cáo đã đến cơ quan chức năng đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, do bị cáo đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo nên được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Sau khi cân nhắc các tình tiết, tòa tuyên phạt bị cáo A’Rơng 14 năm tù.