Vụ cháy ô tô ở cây xăng tại Đà Nẵng: Lý do tài xế không mở cửa cứu người, chi tiết khiến nhiều người thấy vô lý
Vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 thiếu niên tử vong đã để lại nỗi đau lớn và gây nhiều tranh luận trong dư luận về diễn biến cũng như cách xử lý tình huống của tài xế.
Sau khi loạt bài phản ánh vụ việc được báo Người Lao Động đăng tải, nhiều bạn đọc bày tỏ sự bức xúc, đồng thời đặt câu hỏi vì sao hai nạn nhân không thể thoát ra ngoài khi sự cố xảy ra.
Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ tài xế và chủ phương tiện để phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến việc khi xe bốc cháy nhưng tài xế không mở cửa cứu người và cũng không thông báo có nạn nhân mắc kẹt bên trong, người này khai do quá hoảng sợ nên không kịp xử lý tình huống.

Theo thông tin ban đầu, tài xế chỉ là người được thuê lái xe, không phải chủ sở hữu phương tiện. Tuy nhiên, việc chở số lượng lớn pin và ắc quy vào khu vực cây xăng được xác định là vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Dưới các bài viết liên quan của Người Lao Động, nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm gay gắt. Bạn đọc Hoàng cho rằng tài xế đã bỏ chạy, không mở cửa cứu người nên cần bị xử lý nghiêm. Cùng quan điểm, bạn đọc Thắng đặt câu hỏi vì sao tài xế không tìm cách cứu hoặc ít nhất là thông báo để mọi người biết vẫn còn người trong xe.
Một số ý kiến khác cũng thắc mắc việc tài xế không hô hoán khiến lực lượng xung quanh không kịp thời hỗ trợ. Có ý kiến suy đoán rằng trước khi bùng cháy, các khối pin có thể đã phát nổ gây thương tích cho hai nạn nhân, khiến họ không thể tự thoát ra ngoài.
“Nếu lực lượng cứu hộ biết trong xe còn người, chắc chắn họ đã có thể hỗ trợ giải cứu kịp thời, hậu quả có lẽ đã không thảm khốc như vậy”, một bạn đọc bày tỏ quan điểm.

Bạn đọc Dương Đức Thọ nhận định: “Lái xe quá non nớt, nhút nhát và thiếu trách nhiệm. Ngọn lửa bùng lên từ phía đuôi xe khi tài xế vừa mở cửa bước xuống. Vẫn còn đủ thời gian để mở cửa hoặc giúp hai em nhỏ thoát ra. Nhưng tài xế mất bình tĩnh, chỉ lo tự tránh xa chiếc xe đang cháy, không thông báo còn người bên trong. Một phản ứng rất tệ và tai hại, để lại hậu quả khủng khiếp”.
Bên cạnh đó, cũng có nhiều thắc mắc xoay quanh việc hai nạn nhân không có phản ứng như kêu cứu hay phá cửa để thoát thân, bởi trong hoàn cảnh nguy cấp, việc ngồi yên là điều khó lý giải.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, bao gồm nguyên nhân cháy nổ, hành vi của các bên liên quan cũng như các yếu tố có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nói trên.