Smart Phone - Điện thoại

Vsmart của Phạm Nhật Vượng sắp ra mắt điện thoại siêu rẻ, giá chưa đến 500 nghìn đồng?

Vsmart của Phạm Nhật Vượng sắp ra mắt điện thoại siêu rẻ, giá chưa đến 500 nghìn đồng?

Tại Hội nghị giao ban Quản lý Nhà nước Quý 1/2020 của Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) diễn ra vào sáng ngày 2/3 tại Hà Nội, chương trình phổ cập điện thoại thông minh cho 100% người dân Việt đã được công bố. Cụ thể, các nhà mạng, nhà phát triển ứng dụng và nhà sản xuất sẽ cùng bắt tay trợ giá để đưa những chiếc smartphone Việt Nam xuống còn khoảng 20 USD (chưa tới 500.000 đồng) thay vì 45 - 50 USD trước đó.

Những chiếc smartphone  giá dưới 500.000 là hoàn toàn có thể.

Những Smartphone giá rẻ nhất hiện nay

Dù không đề cập tới smartphone của hãng nào sẽ đáp ứng được yêu cầu của chương trình này. Nhưng với suy luận đơn giản, có thể hoàn toàn biết được tên tuổi có khả năng làm tiên phong cho công cuộc phổ cập smartphone cho người Việt.

Bảng so sánh Vsmart với các điện thoại trong cùng tầm giá.

Ta có thể thấy, trong phân khúc điện thoại giá rẻ thì hiện tại Vsmart đã dành toàn quyền "tự quyết" và phổ biến với người dùng Việt. Chiếc Vsmart Bee 3 được công bố vào năm 2019 với giá niêm yết chỉ 1,39 triệu đồng, nhưng lại sở hữu chip lõi tứ và 2 GB RAM.

Vsmart đang chiếm thế "thượng phong" trong phân khúc smartphone giá rẻ.

Đến nay Vsmart Bee thế hệ đầu tiên vẫn được nhiều đại lý bán với giá chưa tới 1 triệu đồng và nằm trong phân khúc bán chạy. Bên cạnh đó, những mẫu điện thoại gần đây Vsmart ra mắt như Vsmart Live hay Vsmart Joy 3 đều có giá rẻ đến bất ngờ, trong khi đều được trang bị chip Snapdragon tầm trung thay vì dùng chip tầm thấp như đối thủ Trugn Quốc.

Thậm chí Vsmart Joy 3 còn thêm cả 3 camera trong khi Xiaomi hay Realme cùng tầm chỉ dùng "độc" 1 camera đơn. Với việc chịu khó phá giá cấu hình như vậy, Vsmart hoàn toàn có khả năng chạm tay vào khung giá 1,2 triệu đồng và người dùng không cần phải băn khoăn với chất lượng của điện thoại.

Vsmart đủ tiềm năng để tạo ra smartphone siêu rẻ

Việc tạo ra chiếc smartphone giá rẻ sẽ tốn rất nhiều chi phí cho sản xuất, kèm theo đó là lợi nhuận thấp. Bởi vậy, Việc biến mất của thương hiệu Mobiistar cho thấy sự thật tàn khốc về thị trường này. Nhưng ngược lại, Vsmart lại đang trở thành viên ngọc sáng chói trong dòng smartphone thương hiệu VIệt giá rẻ.

Với chiến lược đầy thông minh, theo báo cáo tài chính 2019 của VinGroup, lãi gộp của tập đoàn này là 37,7 nghìn tỷ VNĐ. Lợi nhuận các mảng kinh doanh không bao gồm smartphone và xe hơi đạt mức 39,9 nghìn tỷ. Như vậy, có thể tạm hiểu rằng đã "đốt" khoảng 2,2 nghìn tỷ cho VinFast và Vsmart (Cùng các mảng sản xuất, công nghệ khác) trong năm qua.

Con số trên thực ra khá khiêm tốn với lợi nhuận mà VinGroup thu về nhưng chắc chắn mảng công nghiệp này sẽ hoạt động vô cùng ổn định. Theo thông báo trước Tết, đầu năm nay Vsmart sẽ hoàn thành nhà máy smartphone với công suất 125 triệu máy/năm. Đây là tín hiệu cho thấy Vsmart đủ khả năng để phục vụ smartphone giá rẻ cho 90 triệu người Việt Nam.

Bên cạnh đó, ta có thể thấy được rõ tham vọng của VinGroup trong thị trường điện thoại giá rẻ. Việc hợp tác với Viettel cũng là bước đi lớn để phổ biến dòng điện thoại Vsmart đến với người dân Việt Nam hơn.

Việc hợp tác với Viettel cho thấy tham vọng của Vingroup rất lớn.

Với tất cả các lí do trên, có vẻ như Vsmart đang chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng tham gia vào chương trình phổ cập smartphone giá dưới 500.000 đồng cho người tiêu dùng Việt. Chắc hẳn, nhiều người sẽ rất mong chờ những chiếc smartphone này sẽ có cấu hình thế nào, được trang bị tiện ích ra sao? Hãy cùng chờ công bố chính thức từ Vsmart nhé

 

Ưu đãi mua Smart TV tháng 3: Nhiều sản phẩm màn hình lớn giảm giá đến 40%

(Techz.vn) Ngay từ đầu tháng 3, một loạt các hãng TV lớn đồng loạt giảm giá lên đến 40%. Người dân hoàn toàn có thể thoải mái mua sắm với mức giá rẻ không tưởng trong thời điểm này.