Thể thao

VL 3 World Cup 2022: LĐBĐ châu Á có động thái cứng rắn, ĐT Việt Nam nguy cơ không được đá sân nhà

VL 3 World Cup 2022: LĐBĐ châu Á có động thái cứng rắn, ĐT Việt Nam nguy cơ không được đá sân nhà

Rút kinh nghiệm từ việc Trung Quốc bất ngờ đổi sân nhà từ sang UAE ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 vừa qua, LĐBĐ châu Á yêu cầu 12 đội bóng tham dự vòng loại thứ 3 phải sớm chốt sân nhà, đồng thời thông báo về sân đấu dự phòng. Cụ thể, AFC yêu cầu các liên đoàn thành viên tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 phải có câu trả lời trước ngày 16/7.

VL 3 World Cup 2022: LĐBĐ châu Á có động thái cứng rắn, ĐT Việt Nam nguy cơ không được đá sân nhà
Khả năng ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân Mỹ Đình vẫn còn đang bỏ ngỏ.

LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang rất nỗ lực xin phép các cơ quan có thẩm quyền để giữ quyền lợi được đá trên sân Mỹ Đình cho ĐT Việt Nam. Trước tình hình dịch bệnh hiện tại, khả năng cơ chế đặc biệt cho ĐT Việt Nam và các đội khách đến Hà Nội thi đấu không phải cách ly, hoặc cách ly ngắn ngày chưa chắc đã được phê duyệt.

"Tất cả các đội tham gia vòng loại thứ 3 đều hy vọng thi đấu sân nhà của họ, nhưng dịch bệnh có thể buộc một số đội phải mất sân nhà. Theo các quy định liên quan của AFC, đội khách có thể chấp nhận cách ly tối đa 48 giờ theo các chính sách liên quan của quốc gia và khu vực nơi đặt trụ sở sân trung lập. Nếu vượt quá thời gian quy định, đội chủ nhà sẽ không thể tổ chức trên sân nhà" - tờ Sohu, Trung Quốc trích lại thông báo của AFC.

VL 3 World Cup 2022: LĐBĐ châu Á có động thái cứng rắn, ĐT Việt Nam nguy cơ không được đá sân nhà
ĐT Việt Nam sẽ có trận sân nhà đầu tiên tại VL thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 7/9.

Trận đấu đầu tiên trên sân nhà của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại 3 World Cup 2022 sẽ là cuộc tiếp đón ĐT Australia vào ngày 7/9. Việc phải sớm chốt phương án khiến cho VFF gặp phải thách thức lớn. Nếu không thể đáp ứng các tiêu chí của AFC, VFF phải lựa chọn 1 sân trung lập ở nước ngoài để làm sân nhà tại VL 3 World Cup 2022.

Theo quy định hiện tại, các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài phải cách ly y tế từ 14 đến 21 ngày tùy thuộc vào việc đã tiêm vaccine phòng chống Covid-19 hay chưa. Với thời gian cách ly dài như trên, AFC không thể đồng ý cho ĐT Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Việc thuê sân trung lập ở nước ngoài cũng mang đến những vấn đề khác về chi phí thuê sân và sinh hoạt.

VL 3 World Cup 2022: LĐBĐ châu Á có động thái cứng rắn, ĐT Việt Nam nguy cơ không được đá sân nhà
Quy định về thời gian cách ly có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của ĐT Việt Nam.

Đây là bài toán khó cho cả HLV Park Hang-seo và VFF không chỉ về thời gian mà còn ảnh hưởng đến cơ hội của ĐT Việt Nam. Trong khi đó, vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ 27/10 đến 31/10, bảng đấu của U23 Việt Nam sẽ diễn ra tại Đài Bắc Trung Hoa. Trước đó, ĐT Việt Nam sẽ phải đá 2 trận sân khách tại VL World Cup 2022 trước Oman và Trung Quốc vào các ngày 7/10 và 12/10. Nếu phải thực hiện cách ly theo đúng quy định, HLV Park Hang-seo khó lòng vừa dẫn dắt ĐT Việt Nam, vừa dẫn dắt U23 Việt Nam khi cả 2 mục tiêu đều vô cùng quan trọng.

TẤT TẦN TẬT về các ĐỐI THỦ của ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022

 

HLV Park Hang-seo bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt U23 Việt Nam dự giải châu Á, lộ diện người thay thế

(Techz.vn) Với kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022, có thể HLV Park Hang-seo sẽ không trực tiếp dẫn dắt các học trò tham dự giải đấu này để toàn tâm toàn ý cho VL 3 World Cup 2022 cùng ĐT Việt Nam.