Thể thao

Cựu HLV Nhật Bản khuyên ĐT Việt Nam học hỏi hiện tượng Euro để tạo địa chấn tại VL 3 World Cup 2022

Cựu HLV Nhật Bản khuyên ĐT Việt Nam học hỏi hiện tượng Euro để tạo địa chấn tại VL 3 World Cup 2022

HLV người Pháp Philippe Troussier từng có thời gian dài làm việc tại Việt Nam tại trung tâm PVF. Người được mệnh danh là "Phù thủy trắng" từng dẫn dắt U19 Việt Nam cầm hòa U19 Nhật Bản để giành vé tham dự VCK U19 châu Á. Ông là một trong những người góp công xây dựng bản kế hoạch tham dự World Cup 2026 của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên vì lý do cá nhân, HLV Troussier đã từ chức và về Pháp hồi tháng 6 vừa qua.

Cựu HLV Nhật Bản khuyên ĐT Việt Nam học hỏi Đan Mạch để tạo địa chấn tại VL 3 World Cup 2022
ĐT Việt Nam nằm ở một bảng đấu khó tại vòng loại 3 World Cup 2022.

Chia sẻ với truyền thông quốc tế, "phù thủy trắng" Troussier cho rằng ĐT Việt Nam có thể học hỏi Đan Mạch tại EURO 2021 để tạo ra những bất ngờ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cựu HLV U19 Việt Nam chia sẻ: "Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam (tại vòng loại World Cup 2022) rất khó khăn khi phải chơi ở đẳng cấp cao hơn, nhưng trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra.

ĐT Việt Nam nằm ở bảng đấu khó, với sự hiện diện của Nhật Bản, Saudi Arabia và Australia, nhưng không phải mọi thứ đều bất khả thi. Ngoài ra, trận đấu đầu tiên gặp Saudi Arabia rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến sự tự tin và động lực của các cầu thủ ở các trận tiếp theo".

Cựu HLV Nhật Bản khuyên ĐT Việt Nam học hỏi Đan Mạch để tạo địa chấn tại VL 3 World Cup 2022
HLV Troussier hỗ trợ HLV Park Hang-seo trong công tác đào tạo trẻ.

Cũng theo ông Troussier, HLV Park Hang-seo nên sớm tính đến phương án xoay tua để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ, đồng thời đặt ra những mục tiêu phù hợp cho từng trận đấu.

"Nếu cần một tấm gương, ĐT Việt Nam có thể nghiên cứu câu chuyện của Đan Mạch tại Euro 2020. Người hâm mộ sẽ luôn ủng hộ các cầu thủ Việt Nam hướng đến chiến thắng" - HLV Troussier nói thêm.

Cựu HLV Nhật Bản khuyên ĐT Việt Nam học hỏi Đan Mạch để tạo địa chấn tại VL 3 World Cup 2022
Hành trình của Đan Mạch tại Euro 2021 mang đến nguồn cảm hứng lớn cho bất cứ đội bóng nào.

Tại Euro 2020, Đan Mạch thực sự là một hiện tượng khi là đội bóng đầu tiên vượt qua vòng bảng khi để thua cả 2 trận mở màn. Nên nhớ, họ đã mất ngôi sao số 1 Christian Eriksen ngay từ trận đầu tiên. Tinh thần tập thể và lối đá tấn công đẹp mắt của Đan Mạch thực sự đã chinh phục tất cả các CĐV khó tính nhất, bao gồm cả các CĐV trung lập. Dù bị loại bởi ĐT Anh ở trận bán kết, câu chuyện cổ tích của Đan Mạch tại Euro năm nay vẫn mang đến nguồn cảm hứng lớn cho những đội bóng luôn bị coi là chiếu dưới.

Cựu HLV Nhật Bản khuyên ĐT Việt Nam học hỏi Đan Mạch để tạo địa chấn tại VL 3 World Cup 2022
HLV Troussier là 1 trong những 'kiến trúc sư' đầu tiên góp công giúp bóng đá Nhật Bản trở thành thế lực của châu Á.

Trong quá khứ, HLV Troussier từng đặc biệt thành công với bóng đá Nhật Bản. Ông từng dẫn dắt ĐT Nhật Bản tại World Cup 2002, vô địch Asian Cup 2000 và Á quân FIFA Confed Cup 2001. Việc ông Troussier chia tay bóng đá Việt Nam có phần đáng tiếc, tuy nhiên ông đã kịp để lại những dấu ấn đầu tiên trong hành trình hướng đến World Cup 2026 sắp tới.

8 phút lịch sử của ĐT Việt Nam, khiến UAE run rẩy, vào vòng loại 3 World Cup 2022!

 

HLV Park nhận tin dữ, tiền vệ số 1 ĐT Việt Nam bỏ lỡ ít nhất 6 trận tại VL 3 World Cup 2022

(Techz.vn) Dù quá trình hồi phục chấn thương đang diễn ra thuận lợi nhưng Đỗ Hùng Dũng sẽ chưa thể trở lại sân cỏ trong năm 2021, qua đó bỏ lỡ ít nhất 6 trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.