Khoa học & Đời sống

Vinpearl Air chính thức 'nhổ neo': Ông Phạm Nhật Vượng ôm tham vọng 'khủng'

Vinpearl Air chính thức 'nhổ neo': Ông Phạm Nhật Vượng ôm tham vọng 'khủng'

Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng mới đây đã chính thức thông báo tuyển học viên cho trường đào tạo phi công của mình. Theo đó, Vinpearl Air của tập đoàn này chính thức tuyển sinh khóa 1 với hơn 400 học viên và nhân viên kỹ thuật bay. Với chương trình học và đào tạo chuyên nghiệp, cơ chế và nhiều ưu đãi cả trong quá trình học và ra trường nên thu hút rất nhiều sự quan tâm.

Vinpeart Air tuyển phi công

Cụ thể, các học viên sẽ được đào tạo cơ bản tại 1 trong các học viện đào tạo hàng đầu thế giới tại Mỹ hoặc Úc và huấn luyện chuyển loại tại trường đào tạo nhân lực kỹ thuật cao ngành Hàng không Vinpearl Air. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ tạo điều kiện, cho các học viên vay tới 75% học phí, ân hạn trả gốc đến 26 tháng và trả dần khi bắt đầu đi làm. Đối với những trường hợp gia đình khó khăn, sẽ được Vingroup bảo lãnh hỗ trợ 100% lãi vay và với học viên hoàn cảnh quá đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ kinh phí tối đa hơn 1 tỷ đồng…

Ngay sau khi tốt nghiệp, các học viên đều được đảm bảo công việc với thu nhập hấp dẫn và cơ hội được học liên thông lên Đại học chuyên ngành quản trị hàng không.

Vinpeart Air tuyển phi công

Với việc chính thức “lấn sân” vào lĩnh vực hàng không và bắt tay vào đào tạo phi công, ông Phạm Nhật Vượng mong muốn có thể giải quyết tình trạng khan hiếm phi công ở Việt Nam như hiện nay. Đồng thời, Vinpearl Air của ông cũng hướng tới xuất khẩu phi công ra khắp thế giới. Điều này, thể hiện tầm nhìn xa và đúng đắn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trước sự phát triển không ngừng nghỉ của thế giới.

 

Siêu đập Tam Hiệp: Yếu huyệt chiến lược có thể hủy hoại một nửa quốc gia Trung Quốc

(Techz.vn) Đập Tam Hiệp – dự án siêu khủng, là niềm tự hào của Trung Quốc. Tuy nhiên, con đập này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm không thể lường trước, là một trong những điểm yếu của Trung Quốc.