Doanh nghiệp

Vinasun mua hãng taxi 27 tỷ ứng phó sự bành trướng của Grab, Uber

Vinasun mua hãng taxi 27 tỷ ứng phó sự bành trướng của Grab, Uber

Vinasa thuộc Công ty TNHH MTV Hai Lúa - doanh nghiệp riêng của Chủ tịch HĐQT Vinasun Đặng Phước Thành.

Với 27 tỷ, Vinasun sẽ sở hữu khối tài sản bao gồm 79 ô tô, cùng quyền khai thác kinh doanh xe taxi Vinasa (tại Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và An Giang) và quyền sử dụng tần số thiết bị vô tuyến, số điện thoại tổng đài,...

Vinasun sẽ mua lại Vinasa của Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành (Ảnh: Internet) 

Trong "thời đại" của Grab và Uber, việc mở rộng thị trường ở những địa phương mà ứng dụng gọi xe trực tuyến chưa vươn tới sẽ giúp doanh nghiệp đáng kể, đặc biệt về mặt cạnh tranh.

Vinasun được đánh giá là "thức thời" khi thay đổi chiến lược kinh doanh theo hướng đa dạng hóa hình thức hợp tác với lái xe, đưa ra chính sách linh hoạt dựa trên tính lợi ích để phát triển dịch vụ gọi xe ôm trực tuyến.

Sự thay đổi này cũng dễ hiểu bởi chỉ trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của Vinasun giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Dựa vào báo cáo doanh thu, lợi nhuận, có thể thấy hoạt động kinh doanh không thuận lợi, sức mua trong nước chưa phục hồi, cạnh tranh khốc liệt, bên cạnh nhiều yếu tố gây ảnh hưởng khác như chi phí nhân viên, xăng dầu,...

 

Vinasun tuyên bố kiện tới cùng, Grab và Uber nói gì?

Nếu như Uber cho biết hãng không ý kiến về tuyên bố của Vinasun thì Grab khẳng định việc tung ra khuyến mãi liên tục không phải phá giá.