Nhịp sống số

Việt Nam sẽ hạn chế khuyến mãi thuê bao di động trả trước?

Việt Nam sẽ hạn chế khuyến mãi thuê bao di động trả trước?

Trong Hội thảo “Quản lý báo chí, thông tin điện tử và viễn thông trong tình hình mới” do Bộ TT&TT tổ chức ngày 23/12, ông Nguyễn Đức Trung, Cục trưởng Cục Viễn thông đã đưa ra những đề xuất về những chính sách mới nên được áp dụng cho thị trường viễn thông trong nước. Theo đó, ông Trung đề nghị nên tiến hành giảm mức độ khuyến mãi dành cho thuê bao trả trước. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các giá trị khuyến mãi và các hình thức khuyến mãi đối với thuê bao trả sau.

Sở dĩ Cục Viễn thông mong muốn phát triển lượng thuê bao trả sau tại Việt Nam bởi người dùng trả sau sẽ phải đăng ký thông tin cá nhân một cách chính xác để có thể tiến hành thanh toán. Với thuê bao trả trước, mọi thủ tục đều đơn giản hơn. Đây cũng chính là mầm mống cho vấn nạn SIM rác và tin nhắn rác đang hoành hành ở nước ta hiện nay.

Hạn chế được lượng thuê bao ảo cũng đồng nghĩa với việc môi trường viễn thông trở nên trong lành hơn, giảm bớt lượng tin nhắn rác phát tán tràn lan gây khó chịu cho người dùng di động. Để có thể thực hiện điều này, Cục trưởng Cục Viễn thông đã đề nghị nhà nước nên đưa ra các chế tài hạn chế mức khuyến mãi đối với thuê bao trả trước.

Bên cạnh đó, ông Trung cũng cho rằng nên phát triển mạnh hơn nữa các loại hình tin nhắn quảng cáo theo đường chính thống. Bởi các doanh nghiệp khó tìm ra những phương pháp quảng cáo chính thống đến người dùng, do vậy họ phải tìm đến những đầu mối cung ứng tin nhắn rác.

Trước đó, hàng loạt các nhà mạng đã thực hiện yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tiến hành thu hồi các đầu số có dấu hiệu tự kích hoạt sẵn. Kết quả là hết giai đoạn 1, khoảng 11 triệu đầu số nghi là SIM rác hoặc SIM không đăng ký chính chủ bị thu hồi. Theo kế hoạch sẽ có khoảng 15 triệu đầu số không đăng ký bị thu hồi trong giai đoạn 2. 

 

Những cỗ máy tự chế siêu sáng tạo của sinh viên Việt Nam

(Techz.vn) Không chỉ có sinh viên Mỹ hay sinh viên Israel mới biết sáng tạo, sinh viên Việt cũng có thể tự có cho mình những tấm bằng sáng chế. Đó là những hệ thống chăm sóc cây thông minh hay máy gieo hạt chân không...