Nhịp sống số

Trưởng bộ phận thiết kế chip di động cho iPhone, iPad rời bỏ Apple

Trưởng bộ phận thiết kế chip di động cho iPhone, iPad rời bỏ Apple

Gerard Williams III - Trưởng bộ phận thiết kế chip di động cho Apple đã chính thức rời bỏ Apple sau 9 năm gắn bó cùng công ty. Ông là người cực kỳ quan trọng, góp phần không nhỏ vào thành công của những sản phẩm chủ lực của Apple như iPhone, iPad với dòng chip A-Series nổi tiếng.

Trong những năm trở lại đây, những đóng góp của Gerard Williams III càng trở nên quan trọng hơn, không chỉ là thiết kế lõi CPU, ông còn thiết kế trên nhiều dòng chip khác nhau, cấu trúc SoC bên trong thiết bị của Apple.

Không những thế, ông còn tạo ra các tiêu chuẩn mới trong thiết kế SoC, giúp việc tích hợp CPU, GPU, bộ nhớ GPU trở thành một khối thống nhất trên SoC. Những nỗ lực không ngừng đó đã mang đến cho các dòng chip thế hệ mới kích thước ngày càng nhỏ, nhưng thời lượng pin mỗi lúc một tốt hơn.

Hiện tại, Gerard Williams III đã tạo ra hơn 60 bằng sáng chế cho Apple trong vòng 9 năm qua. 

Trong tương lai, Apple sẽ còn tự thiết kế CPU cho máy Mac thay vì phụ thuộc vào các nhà sản xuất bên thứ 3 như hiện tại. 

Apple chính thức giới thiệu chip A4 trên iPad thế hệ đầu tiên. Từ đó, Apple đều đặn tung ra các dòng chip nâng cấp theo số thứ tự hiện tại là A12. Gerard Williams III chính thức là trưởng bộ phận thiết kế di động Apple từ A7 đến A12X.

 

Apple muốn iPhone chụp ảnh dưới nước cũng phải đẹp

(Techz.vn) Hãng vừa đăng ký bằng sáng chế giúp cải thiện khả năng chụp ảnh dưới nước.