Tin tức công nghệ

Trung Quốc ra đòn trả đũa, 5 ông lớn công nghệ của Mỹ nhận thiệt hại hơn 150 tỉ USD

Trung Quốc ra đòn trả đũa, 5 ông lớn công nghệ của Mỹ nhận thiệt hại hơn 150 tỉ USD

Mới đây tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế 10%, đánh vào 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 1/9. Lệnh trừng phạt này ngay lập tức khiến thị trường chứng khoán mỹ chuyển sang sắc đỏ khi một loạt cổ phiếu của các công ty lao dốc. 

công ty Mỹ thiệt hại 150 tỉ USD

Chỉ sống công nghiệp Dow Jones mất 767 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq mất 278 điểm. Cổ phiếu bị bán tháo nhiều nhất ở các ngành công nghệ, các ngành sản xuất công nghiệp và hàng tiêu dùng - được dự đoán sẽ chịu tác động của thương chiến.

Theo Bloomberg, để đáp trả ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giảm tỉ giá giá đồng nhân dân tệ xuống mức 7 tệ đổi 1 USD. Đây là mức tỷ giá thấp nhất kể từ tháng 5/2008.

công ty Mỹ thiệt hại 150 tỉ USD

Việc điều chỉnh tỉ giá này giúp hàng hóa Trung Quốc trở nên rẻ hơn đối với các nhà nhập khẩu nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp nước này khỏi thiệt hại từ đợt thuế mới của Tổng thống Trump. Cùng ngày, Bắc Kinh cũng trả đũa Mỹ bằng cách dừng nhập khẩu nông sản Mỹ.

Đòn trả đũa này cùng khiến thị trường chứng khoán châu Á điêu đứng, cổ phiếu Hong Kong giảm điểm mạnh nhất ở châu Á giữa lúc cuộc biểu tình lớn gây gián đoạn diện rộng tại thành phố vốn là trung tâm tài chính của khu vực. Chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải giảm 1,62%. Chỉ số Nikkei 225 ở Nhật giảm 1,74%, còn chỉ số Topix (cũng của Nhật, nhưng bao quát hơn) giảm 1,8%.

công ty Mỹ thiệt hại 150 tỉ USD

Những động thái này đã khiến hàng loạt các công ty công nghệ nhận thiệt hại cực lớn. Trong đó Apple là công ty bị mất nhiều nhất khi cổ phiếu của họ mất 5,2% giá trị, tương đương khoảng 53 tỷ USD giá trị vốn hóa. Facebook mất 4% giá trị cổ phiếu, của Amazon, Google, Netflix lần lượt là 3,2%, 3,5% và 3,2%. Tổng thiệt hại lên đến khoảng 150 tỉ USD. 

Các chuyên gia đánh giá cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nếu còn tiếp diễn thì không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp 2 nước này mà còn khiến kinh tế thế giới chao đảo.

 

Để Trung Quốc xây dựng, thủy điện lớn nhất Ecuador ‘biến dạng’ như đập Tam Hiệp

(Techz.vn) Dù mới chỉ xây dựng được 2 năm nhưng thủy điện lớn nhất của Ecuador đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng hơn cả đập Tam Hiệp.