Doanh nghiệp

Trịnh Văn Quyết và Phạm Nhật Vượng tranh giành ngôi vương người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Trịnh Văn Quyết và Phạm Nhật Vượng tranh giành ngôi vương người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Chỉ trong vòng 1 tháng, khối tài sản trên sàn chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC và FLC Faros đã bốc hơi gần 20.000 tỷ đồng. Và ngôi vương người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đã chính thức bị vụt mất khỏi tay ông sau 6 tháng nắm giữ.

Hơn 95% tổng tài sản trên sàn chứng khoán của ông Quyết nằm ở ROS. Trong khi giá cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros lao dốc đã khiến khối tài sản hơn 2 tỷ USD của ông dần bị bốc hơi.

Cổ phiếu ROS của ông Quyết bắt đầu lao dốc kể từ phiên giao dịch ngày 17/5. Lúc này, thị giá mã cổ phiếu ROS có giá trị 160.600 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm đó, khối tài sản của ông Trịnh Văn Quyết vẫn đạt hơn 47.500 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu ROS tiếp tục lao dốc ở 5 phiên giao dịch tiếp theo với mức giảm gần 27.000 đồng/cổ phiếu. Điều này đã khiến khối tài sản của ông Quyết bốc hơi gần 8.000 tỷ đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết và Phạm Nhật Vượng giành ngôi vương người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. (Đồ hoạ: Quang Thắng)

Trong phiên giao dịch ngày 16/6, giá trị cổ phiếu ROS giảm xuống mức 97.000 đồng. Đây là mức giảm thấp nhất của cổ phiếu này kể từ tháng 11/2016. Như vậy, chỉ trong vài ngày khối tài sản của ông Trịnh Văn Quyết đã mất gần 20.000 tỷ đồng. Và ngôi vương người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam mà ông Trịnh Văn Quyết từng nắm giữ 6 tháng qua đã thuộc về ông Phạm Nhật Vượng.

Trong khi đó, cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup liên tục tăng trưởng từ ngày 5/6/2017 cho tới nay. Mức tăng trưởng cổ phiếu VIC trong khoảng thời gian này từ 40.600 đồng lên 43.000 đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/6/2017, cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup đã tăng thêm 700 đồng (1,7%) và đạt mức 43.000 đồng. Mức giá này đã nâng giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT của Vingroup đạt 31.131 tỷ đồng.

Hiện tại ngôi vương người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam thuộc về ông Phạm Nhật Vượng. (Ảnh: Tiến Tuấn)

Một lần nữa, vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đã thuộc về tay ông Phạm Nhật Vượng.

Đứng ở vị trí thứ 3 là bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CTCP hàng không Vietjet (VJC). Giá trị chứng khoán bà đang sở hữu là 17.159 tỷ đồng. Vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng thuộc về ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Hoà Phát (HPG), và vị trí thứ 5 thuộc về ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.