Thiết bị công nghệ

Trên tay Lily: Đồ gốm trang trí kiêm loa phóng thanh cho điện thoại do người Việt làm

Trên tay Lily: Đồ gốm trang trí kiêm loa phóng thanh cho điện thoại do người Việt làm

Hồi bé, không ít người trong chúng ta từng chơi trò cuốn quyển sách hoặc vở thành hình cái loa, sau đó nói vào để tiếng được to hơn. Rồi sau này lớn và trong nhóm bạn bắt đầu có những chiếc điện thoại di động đầu tiên, giải pháp để cả đám có thể cùng nghe nhạc là đặt chiếc máy vào trong một cái cốc thuỷ tinh miệng loe, sau đó thích thú ngồi nghe âm thanh phát ra, có hơi méo mó nhưng chỉ cần to là thích rồi….

Dần dà, điện thoại nghe nhạc trở nên phổ biến hơn. Nếu có nhu cầu nghe nhạc âm lượng lớn, một chiếc loa di động giá khoảng 1 triệu đồng hoàn toàn có thể đáp ứng tốt, tuy nhiên cái cảm giác nghe nhạc phát ra từ chiếc cốc thưở nào khó lòng mà quên được.

Lily – chiếc loa gốm của một nhóm bạn trẻ khởi nghiệm có lẽ đã được làm theo ý tưởng đó. Một vật dụng được làm bằng gốm và được chế tác tỉ mỉ với hình dáng giống như bông hoa loa kèn Lily.

Sản phẩm trông giống như một đồ trang trí trong nhà, nhưng lại mang công năng của một chiếc loa phóng thanh công suất lớn. Sản phẩm hiện đang được gây quỹ trên Fundstart, và ở đây, chúng tôi cũng có một phiên bản thử nghiệm.

Khá bất ngờ khi nhận được một chiếc hộp sang trọng, giống như một hộp quà mà chúng ta thường tặng nhau vào dịp lễ tết. 

Do cơ chế hoạt động đơn giản, bên trong hộp đựng Lily cũng không có quá nhiều thứ đi kèm, ngoại trừ một chiếc giá đỡ nhỏ.

Lily có hình dạng của một bông hoa loa kèn.

Phía dưới có một lỗ nhỏ, có lẽ để tránh việc âm thanh bị cộng hưởng dẫn đến méo mó và giúp người ở hướng đối diện vẫn có thể nhận biết được âm phát ra.

Được biết, Lily được làm thủ công hoàn toàn, thế nên sẽ không có bất cứ sản phẩm nào giống nhau. Loa được tạo nên từ loại sứ xương Bát Tràng, với mặt ngoài hoàn thiện bằng sơn mài 12 lớp.

Trên thực tế, vỏ ngoài của Lily rất đẹp: bóng, mịn, màu sắc tươi tắn. Sẽ có 5 tuỳ chọn màu sắc ứng với ngũ hành Kim-Mộc-Thuỷ-Hoả-Thổ. Tuy nhiên, do bên trong màu trắng và giữ nguyên lớp gốm mộc, không tráng men nên có thể dính bẩn sau thời gian dài sử dụng. Ngoài ra điều này có thể dẫn đến việc âm thanh bị hấp thụ phần nào khi đặt trong Lily. Đây là điều về thiết kế mà nhóm VietSoul có lẽ cần thay đổi. 

Về khả năng khuếch đại âm thanh, Lily giúp cho âm thanh phát ra từ điện thoại được cải thiện về mặt âm lượng. Tuy nhiên người dùng sẽ phải đánh đổi về chất lượng.

Thử đặt chiếc iPhone bên trong Lily, âm lượng được cải thiện đáng kể. Nếu như trước đây ở cách xa 2 mét là sẽ khó nghe tiếng từ điện thoại, thì giờ đây bạn có thể đứng cách xa 3-4 mét về hướng và Lily hướng vào.

 Bù lại, âm bass dường như đã bị tiêu hao phần nào, khiến cho chất âm tổng thể khá sáng, thậm chí chói gắt trong một vài trường hợp.

Trong quá trình sử dụng, chuyện không cần kết nối phức tạp, không phát sinh năng lượng là một lợi thế của chiếc loa dạng này. Ngoài ra, một điểm thú vị khác là chọn vị trí đặt điện thoại bên trong Lily cũng có ảnh hưởng đáng kể đến chất âm và âm lượng phát ra.

Nhìn chung, Lily là một sản phẩm khá thú vị, đặc biệt khi nó được tạo nên từ một nhóm startup Việt. Mặc dù có tên gọi là Loa gốm khuếc đại âm thanh, nhưng trên thực tế tác dụng của Lily có lẽ thể hiện tốt nhất ở khả năng trang trí nhà cửa.

Nếu bạn yêu thích các sản phẩm gốm sứ thủ công hoặc muốn tìm một vật trang trí trong nhà cho “hợp mệnh”, Lily sẽ là một món đồ đáng để sở hữu hoặc tặng cho người thân.

Cảm ơn Vietsoul đã hỗ trợ sản phẩm.

 

Tai nghe Việt hứa hẹn gây lại bão trên trang gọi vốn Indiegogo

(Techz.vn) Ngay sau khi được giới thiệu và gây quỹ trên trang Indiegogo, mẫu tai nghe Jelly Doux của nhóm Joinhandmade (Việt Nam) đã nhận được sự ủng hộ khá lớn.