Tin tức công nghệ

Top 5 tỷ phú Việt Nam góp mặt trong danh sách những người giàu nhất hành tinh: Phạm Nhật Vượng giàu hơn cả Donald Trump

Top 5 tỷ phú Việt Nam góp mặt trong danh sách những người giàu nhất hành tinh: Phạm Nhật Vượng giàu hơn cả Donald Trump

Theo danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới 2019 mà tạp chí  Forbes công bố, Việt Nam vinh dự có 5 đại diện góp mặt với sự xuất hiện của 2 cái tên mới.

1.Chủ tịch tập đoàn Vingroup - Phạm Nhật Vượng

Với khối tài sản này,  ông Vượng xếp thứ 239 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh thậm chí còn giàu hơn  cả Tổng thống Mỹ Donald Trump (3,1 tỷ USD), cựu CEO Uber Travis Kalanick (5,8 tỷ USD) cũng như nhiều nhân vật nổi tiếng khác trên thế giới.

 Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Đây không phải là lần đầu tiên tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp mặt trong danh sách tỷ phú đô la này. Ông đã xuất hiện 7 lần liên tiếp với sự phát triển về xếp hạng một cách “chóng mặt”. Chỉ vừa năm ngoái, người đứng đầu Vingroup sở hữu tài sản 4,3 tỷ USD và là người giàu thứ 499 trên thế giới.

2. CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo 

Với tổng tài sản lên đến 2,3 tỷ USD, “người phụ nữ giàu nhất Việt Nam” được gọi tên top tỷ phú thế giới với vị trí thứ 1.008 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là lần thứ 3, CEO Vietjet góp mặt trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

 CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo 

3. Chủ tịch Thaco - Ông Trần Bá Dương

Với lần thứ 2 được tạp chí Forbes gọi tên ở danh sách top tỷ phú trên thế giới, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco có tổng tài sản đến năm 2019 là 1,7 tỷ USD. Hiện Chủ tịch Thaco đang đứng thứ 1.349 trên “bảng tổng soát”.

Chủ tịch Thaco - Ông Trần Bá Dương

4. Chủ tịch Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).- Hồ Hùng Anh

Lần đầu tiên góp mặt trong những người giàu nhất hành tinh, ông Hồ Hùng Anh - chủ tịch Techcombank có tổng số tài sản 1,7 tỷ USD. Con số này đã đủ để vị chủ tịch xếp ở vị trí 1.349 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Chủ tịch Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Hồ Hùng Anh

5. Chủ tịch Masan - Nguyễn Đăng Quang

Một tỷ phú Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách này là ông Nguyễn Đăng Quang - chủ tịch Masan.  Với tổng tài sản của chủ tịch Masan 1,3 tỷ USD, ông Nguyễn Đăng Quang xếp thứ 1.717 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Chủ tịch Masan - Nguyễn Đăng Quang

Danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2019 không có sự xuất hiện của ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát – người được Forbes đưa vào danh sách năm ngoái.

Theo danh sách này, thế giới trong năm 2019 có 2.153 người sở hữu tài sản từ 1 tỷ USD, giảm 55 người so với năm 2018. Nếu tính tổng tài sản của các tỷ phú trên thế giới thì sẽ bao gồm  8.700 tỷ USD, giảm 400 tỷ USD so với năm ngoái.

 

Trong 30 giây, ông Phạm Nhật Vượng kiếm tiền nhiều hơn một người Việt làm cả năm

(Techz.vn) Khối tài sản khổng lồ và mức thu nhập tăng nhanh không tưởng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng luôn làm nhiều ngưỡng ngưỡng mộ và mơ ước.