Đời sống

Tỉnh duy nhất ở Việt Nam có 3 mặt giáp biển, sở hữu nơi ngắm được cả mặt trời mọc và lặn trên biển

Tỉnh duy nhất ở Việt Nam có 3 mặt giáp biển, sở hữu nơi ngắm được cả mặt trời mọc và lặn trên biển

Theo đó, là tỉnh cực Nam của Việt Nam, Cà Mau là tỉnh duy nhất của cả nước có ba mặt giáp biển. Phía bắc và Đông Bắc tỉnh Cà Mau giáp Kiên Giang, giáp biển Đông ở phía  Đông và Đông Nam, giáp với vịnh Thái Lan ở phía Tây. 

Cụ thể, Mũi Cà Mau  thuộc ấp Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tình Cà Mau được xem là nơi  duy nhất trên đất liền có thể ngắm được mặt trời mọc lên từ mặt biển Đông vào buổi sáng và lặn xuống mặt biển Tây vào buổi chiều.

Đây là phần chóp mũi có cột mốc quốc gia có ngôi sao 5 cánh ghi số hiệu GPS 0001. Biểu tượng Mũi Cà Mau có ghi tọa độ 8037’30” độ vĩ Bắc - 104043’ độ kinh Đông.

Xung quanh Mũi Cà Mau là vùng biển cạn, nước biển cũng chỉ ngập trên 1 dưới 1 mét khi thủy triều lớn nhất. Bãi bồi phơi ra kéo dài ra biển hàng cây số khi thủy triều rút. Đây cũng là điểm tiếp giáp 2 dòng hải lưu Bắc – Nam và Tây – Nam cùng với 2 chế độ nhật triều và bán nhật triều. Chính điều này tạo nên những vùng bãi bồi rộng hàng chục ngàn ha nằm dọc theo bờ biển Tây – Nam tỉnh Cà Mau.

Với diện tích  5.221 km, Cà Mau gồm TP Cà Mau và tám huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Trần Văn Thời, U Minh. Vùng đất này mới được khai phá khoảng trên 300 năm.


Theo Sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức: "Thời Gia Long, những giồng đất cao ráo ở ven sông Ông Đốc, sông Gành Hào, sông Bảy Háp và một vài phụ lưu mới có người khai khẩn, lập thành xóm, ấp. Tuy vậy, đến thời Tự Đức, Cà Mau vẫn là vùng rừng đước, vẹt, tràm, không mấy ai đến lập nghiệp vì thiếu nước ngọt và ruộng quá nhiều phèn".

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau: "Mũi Cà Mau nằm trong khu vực Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, với hơn 42.000 ha đất liền và bãi cạn. Ở đây có rừng đước Năm Căn, có bãi Khai Long hùng vĩ. Quanh khu vực Mũi Cà Mau có một hệ động thực vật tự nhiên rất đặc trưng và phong phú. Động vật có cá, tôm, cua, sò, vọp, ốc len... Thực vật có mắm, đước, vẹt, cóc, bần... Mắm là loài cây tiên phong đi lấn biển. Đước là loài cây theo sau giữ đất để bồi đắp cho Mũi Cà Mau luôn vươn dài ra biển.

Tại Mũi Cà Mau có Công viên Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Đến đây, du khách được nhìn thấy cột mốc quốc gia thiêng liêng, xuống Nhà hàng Thủy Tạ thưởng thức các món hải sản tươi ngon đặc trưng của Đất Mũi; leo lên vọng lâm đài cao 20,5 mét phóng tầm mắt ra xa để cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ của đất nước nơi đầu sóng; tham quan mô hình làng rừng thời chiến, mô hình “cất nước từng lon, đói ăn trái mắm” của cư dân vùng biển Rạch Gốc, Tân Ân.

Tại Mũi Cà Mau nhìn ra biển Đông có đảo Hòn Khoai xanh rì, hùng vĩ hiện ra giữa biển trời bao la. Du khách trong nước và quốc tế khi đã đến Cà Mau ít ai không mong muốn được một lần về thăm Đất Mũi."

 

Nhà thơ Việt Nam từng được đề cử giải Nobel Văn học: Được xem là 'Thi bá', cùng thời với Xuân Diệu

Vào năm 1972, một nhà thơ của Việt Nam đã được đề cử giải Nobel Văn học. Ông được mệnh danh là "Thi bá Việt Nam".