Tin mới vụ bé trai 11 tuổi lái ô tô cán đoàn nhà sư 10 người tử vong: Giáo viên tiết lộ điều bất ngờ
Một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 10 người thiệt mạng đang làm rúng động Thái Lan khi một bé trai 11 tuổi mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ điều khiển xe bán tải lao thẳng vào đoàn nhà sư và Phật tử đang hành hương. Trong diễn biến mới nhất, cảnh sát chuyển hướng điều tra sang khả năng có người lớn từng dạy hoặc để cậu bé lái xe.
Những ngày qua, dư luận Thái Lan vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Mukdahan, khi một bé trai 11 tuổi mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ điều khiển xe bán tải rồi mất lái, lao vào đoàn nhà sư và Phật tử đang đi bộ hành hương, khiến 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Trong diễn biến mới nhất, cảnh sát đang mở rộng điều tra để làm rõ liệu có người lớn nào từng hướng dẫn, cho phép hoặc tạo điều kiện để cậu bé lái xe trước khi xảy ra thảm kịch hay không.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra hôm 2/7 trên một tuyến đường thuộc huyện Mueang, tỉnh Mukdahan. Ban đầu, giới chức xác nhận có 8 người tử vong tại hiện trường. Tuy nhiên, sau đó thêm hai nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng, nâng tổng số người thiệt mạng lên 10 người.
Hiện các điều tra viên thuộc đồn cảnh sát Mukdahan đang tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng cũng như những người thân cận với gia đình cậu bé để xác định em đã từng lái ô tô trước đây hay chưa.
Một trong những nội dung điều tra quan trọng là làm rõ liệu có người nào từng trực tiếp dạy em điều khiển xe hoặc để em thực hành lái xe. Kết quả điều tra sẽ quyết định việc có truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bất kỳ cá nhân nào liên quan hay không.
Cảnh sát cho biết ông bà của cậu bé cùng giáo viên chủ nhiệm đã được mời đến làm việc. Toàn bộ lời khai, hình ảnh hiện trường và các chứng cứ liên quan đang được rà soát trước khi đưa ra quyết định có khởi tố vụ án đối với những người có trách nhiệm hay không.
Trong thời gian này, cậu bé được Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan (MSDHS) tiếp nhận chăm sóc.
Giáo viên tiết lộ cậu bé chưa từng được nhìn thấy lái xe
Bà Watcharaporn Piewkham, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đặc biệt tỉnh Mukdahan, cho biết đơn vị chỉ biết cậu bé là học sinh của mình sau khi cảnh sát liên hệ với cơ sở dịch vụ của trung tâm tại huyện Don Tan.
Theo bà, vào ngày xảy ra tai nạn, mẹ của cậu bé đã thông báo với giáo viên rằng em bị ốm nên nghỉ học.
Bà Watcharaporn cho biết cậu bé theo học tại trung tâm từ năm 2021. Thời điểm mới nhập học, em gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển, đặc biệt là khả năng giao tiếp và thích nghi với môi trường xung quanh.
Sau nhiều năm được hỗ trợ giáo dục đặc biệt, cậu bé đã có nhiều tiến bộ, biết tuân thủ các quy tắc cơ bản trong lớp học và hòa nhập tốt hơn với các bạn.
Theo quan sát của bà, mỗi ngày cậu bé đều được mẹ hoặc bà đưa đến trường bằng xe bán tải hoặc xe máy. Trong suốt quá trình học tập, bà chưa từng chứng kiến em trực tiếp điều khiển bất kỳ phương tiện nào.
Tuy nhiên, bà cho rằng cậu bé sở hữu trí nhớ rất tốt đối với những gì mình quan tâm. Vì thường xuyên ngồi trên xe và quan sát mẹ điều khiển ô tô, em có thể đã ghi nhớ các thao tác lái xe thông qua việc quan sát.
Vụ việc cũng làm dấy lên cuộc tranh luận lớn tại Thái Lan về trách nhiệm của cha mẹ, việc giám sát trẻ em cũng như cách nhìn nhận đối với trẻ có nhu cầu đặc biệt.
Phó giáo sư Daranee Utairatanakit, thành viên Hội đồng Quỹ Giáo dục Bình đẳng và là chuyên gia về phát triển tâm lý trẻ em có nhu cầu đặc biệt, cho biết trẻ có nhu cầu đặc biệt được chia thành 9 nhóm, trong đó có nhóm trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ.
Theo bà, ở thời điểm hiện tại chưa có đầy đủ kết quả đánh giá chuyên môn về tình trạng phát triển của cậu bé, vì vậy không thể kết luận chứng tự kỷ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.
Bà nhấn mạnh việc xác định tình trạng phát triển của cậu bé chỉ nhằm phục vụ công tác bảo trợ, chăm sóc và phục hồi chức năng, hoàn toàn không phải căn cứ để xác định trách nhiệm hình sự.
Bé trai 11 tuổi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Theo quy định của Bộ luật Hình sự Thái Lan, trẻ em dưới 12 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Do mới 11 tuổi, cậu bé sẽ không bị kết án tù hoặc áp dụng các hình phạt hình sự, bất kể hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đến đâu.
Vì vậy, quá trình điều tra hiện nay chủ yếu tập trung vào việc xác định trách nhiệm dân sự, cũng như làm rõ liệu cha mẹ hoặc những người giám hộ có buông lỏng quản lý, để trẻ tiếp cận và điều khiển phương tiện cơ giới trái quy định hay không.
Nếu cơ quan điều tra chứng minh được có người lớn hướng dẫn hoặc cho phép cậu bé lái xe, những cá nhân này có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật Thái Lan.
Khép lại những tranh luận sau vụ việc, Phó giáo sư Daranee Utairatanakit nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội.
"Bất kỳ trẻ em nào nếu không được hỗ trợ đúng cách đều có thể phải đối mặt với những rủi ro lớn hơn. Đúng như câu nói quen thuộc: Cần cả một cộng đồng để nuôi dạy một đứa trẻ", bà Daranee chia sẻ.