Đời sống

Tin mới vụ 4 người chết ở Bắc Ninh: Nghi phạm đã chết, ai là người bồi thường cho gia đình nạn nhân?

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Bắc Ninh tối 20/6 khiến 4 người tử vong, trong đó có nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên, đang gây rúng động dư luận cả nước. Các chuyên gia pháp lý cho biết vẫn còn hàng loạt vấn đề phải điều tra làm rõ, đặc biệt là trách nhiệm dân sự đối với gia đình các nạn nhân. 

Vụ thảm án khiến 4 người chết ở Bắc Ninh: Nghi phạm tự sát sau khi gây án

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh), Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Luật sư Chính Pháp) nhận định đây là vụ cuồng sát có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt lớn về người và để lại nỗi ám ảnh cho cộng đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 20/6, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận tin báo về vụ giết người xảy ra tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên).

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995) đã dùng dao tấn công nhiều người trong gia đình.

Các nạn nhân bị tấn công gồm chị N.T.N., cháu N.H.P. (SN 2016), cháu N.B.B. (SN 2020) và cháu N.B.N. (SN 2011, con nuôi của ông C.).

Sau khi gây án, Tuyên đã tự sát. Hậu quả khiến chị N.T.N., hai người con là cháu N.H.P., cháu N.B.B. cùng nghi phạm tử vong. Riêng cháu N.B.N. bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Cảnh sát có mặt nơi xảy ra vụ án 

Nghi phạm tử vong, vụ án có bị khép lại?

Theo luật sư Đặng Văn Cường, dù nghi phạm đã tử vong nhưng cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự để làm rõ toàn bộ diễn biến, động cơ gây án và các tình tiết liên quan.

"Việc đối tượng tự sát sau khi gây án sẽ gây khó khăn nhất định trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan chức năng vẫn phải tiến hành các hoạt động tố tụng để xác định đầy đủ bản chất vụ án", luật sư Cường cho biết.

Vị luật sư phân tích thêm, nếu kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Tuyên là người duy nhất thực hiện hành vi phạm tội và không có đồng phạm thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra theo quy định của pháp luật.

Pháp luật tố tụng hình sự chỉ xử lý trách nhiệm hình sự đối với người còn sống. Vì vậy, trong trường hợp người phạm tội đã chết, việc truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không còn được đặt ra.

Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là quyền lợi của gia đình các nạn nhân sau vụ án đau lòng.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, dù trách nhiệm hình sự chấm dứt khi người phạm tội đã chết nhưng trách nhiệm dân sự vẫn có thể phát sinh nếu người gây án để lại tài sản.

Khi đó, những người thừa kế có nghĩa vụ thực hiện các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của người đã chết trong phạm vi di sản được hưởng.

Các khoản bồi thường có thể bao gồm chi phí cấp cứu, điều trị trước khi nạn nhân tử vong, chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ nuôi dưỡng cùng khoản bù đắp tổn thất tinh thần cho thân nhân người bị hại.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án 

Góc khuất phía sau những vụ án từ mâu thuẫn tình cảm

Theo chuyên gia pháp lý, thời gian gần đây không ít vụ án đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông hoặc những xung đột cá nhân kéo dài.

Nhiều trường hợp người gây án thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, hành động trong trạng thái kích động, ích kỷ và coi thường pháp luật, dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương cũng cần chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh thiếu niên nhằm hạn chế những bi kịch tương tự tái diễn.