Tin bão mới nhất: Bão số 1 di chuyển với tốc độ lạ, dự báo mưa lớn đổ bộ khu vực miền Bắc
Dù sức gió giảm còn cấp 8, giật cấp 10, bão số 1 Maysak vẫn găm giữ lâu tại vùng ven biển, trút lượng mưa khổng lồ xuống Đông Bắc Bộ trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Vào lúc 10 giờ ngày 5/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận tâm bão số 1, tên quốc tế là Maysak, đang nằm ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cơn bão duy trì sức gió vùng gần tâm đạt cấp 8, tương đương vận tốc 62 đến 74 km/h, đi kèm các pha giật mạnh lên tới cấp 10.
Theo lộ trình dự báo từ cơ quan khí tượng, hình thái thiên tai này di chuyển theo hướng dự kiến và sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới ngay trên địa phận phía Nam tỉnh Quảng Tây trong khoảng chiều tối cùng ngày.
Mặc dù đang giảm dần cường độ, hoàn lưu của cơn bão số 1 vẫn liên tục gây ra những tác động trực tiếp đến thời tiết đất liền Việt Nam. Khu vực Đông Bắc Bộ trong trưa và chiều ngày 5/7 hứng chịu các đợt mưa vừa đến mưa to với lượng phổ biến từ 20-40mm, thậm chí có nơi ghi nhận mưa rất to vượt ngưỡng 70mm.
Đánh giá tổng quan từ cơ quan chuyên môn cho thấy, Maysak chính là cơn bão mở màn hoạt động tại Biển Đông trong năm 2026. Hình thái này không sở hữu đỉnh điểm cường độ quá lớn khi sức gió cực đại đạt cấp 9, giật cấp 11, tuy nhiên đặc tính di chuyển chậm chạp đã khiến thời gian ảnh hưởng kéo dài hơn bình thường.
Đặc biệt, trong quá trình tiến gần bờ, bão số 1 di chuyển với tốc độ rất chậm và lưu lại lâu trên vùng biển Quảng Ninh. Hiện tượng này trực tiếp làm cho khu vực ven biển Đông Bắc, trọng điểm là thành phố Móng Cái, phải chịu đựng những đợt gió mạnh thổi liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ.
Hệ thống trạm đo khí tượng tại Quảng Ninh và Vịnh Bắc Bộ liên tục cập nhật số liệu gió nghiêm trọng. Trạm Bạch Long Vĩ đo được gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Tại Móng Cái, sức gió đạt cấp 9 nhưng giật tới cấp 12. Khu vực Cô Tô ghi nhận gió cấp 8, giật cấp 10 với những con sóng cao đến 2,25m.
Các khu vực lân cận cũng chịu tác động đáng kể khi cả Quảng Hà và Cửa Ông đều ghi nhận mức gió mạnh cấp 8, đi kèm các pha giật từ cấp 9. Song song với gió lớn, mưa lũ xuất hiện dữ dội từ chiều ngày 4 đến sáng ngày 5/7 tại Quảng Ninh, riêng Móng Cái hứng chịu lượng mưa lên tới 247,6mm.
Nhìn nhận về xu hướng thiên tai cả năm, cơ quan khí tượng dự báo do tác động từ hiện tượng El Nino, số lượng bão trên Biển Đông năm nay sẽ ít hơn trung bình nhiều năm. Dự kiến chỉ có khoảng 8 đến 10 cơn bão xuất hiện, trong đó có khoảng từ 3 đến 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Chu kỳ ảnh hưởng của thiên tai năm 2026 sẽ phân hóa rõ rệt theo thời gian và địa lý. Các cơn bão dự kiến tập trung vào giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tại khu vực Bắc Bộ, sau đó dịch chuyển sang tháng 10 và tháng 11 tại Trung Bộ. Đáng chú ý, cơ quan chức năng không loại trừ khả năng bão sẽ tác động đến cả khu vực Nam Bộ vào các tháng cuối năm.