Mạng xã hội

Tiết lộ lời khai của 'Chị Hồng Nam Kinh' khi bị bắt, thực hư loạt tin đồn về HIV và 1.691 nạn nhân

Cơ quan chức năng quận Giang Ninh, Nam Kinh, Trung Quốc đã tạm giữ 'Hồng tỷ', còn được biết đến với biệt danh 'Chị Hồng Nam Kinh'. Người này bị cáo buộc quay lén, sau đó phát tán các video nhạy cảm với nhiều nam giới.

Theo báo Tuổi Trẻ Online, ngày 8/7, Cảnh sát quận Giang Ninh, thành phố Nam Kinh cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã tạm giữ hình sự nghi phạm chính của vụ việc, ông Tiêu (38 tuổi), vào ngày 5/7.

Người này bị bắt với cáo buộc phát tán sản phẩm đ.ồi tr.ụy nhằm trục lợi, sau khi nhận được trình báo từ một số nạn nhân cho rằng video riêng tư của họ bị phát tán trên mạng.

Cơ quan cảnh sát địa phương xác định ông Tiêu đã đóng giả làm phụ nữ để tiếp cận nhiều đàn ông, sau đó "ân ái" và quay lén bằng thiết bị giấu kín. Nghi phạm tiếp tục lựa chọn, chỉnh sửa một số video trước khid đăng lên nền tảng mạng riêng. Nơi đây người dùng phải trả phí hoặc chia sẻ mới có quyền truy cập.

chi-hong-nam-kinh-3
Ông Tiêu được biết đến với biệt danh "Hồng tỷ", "Chị Hồng Nam Kinh". Ảnh: Internet

Cuối tháng 6, một lượng lớn video chưa qua xử lý rò rỉ và lan truyền trên MXH Trung Quốc. Nguyên nhân được cho là vì lỗ hổng bảo mật của hệ thống hoặc lỗi từ người quản trị nền tảng. Các nạn nhân nhận ra hình ảnh của mình bị phát tán nên đã trình báo cơ quan cảnh sát và yêu cầu được xử lý theo pháp luật.

Một trong những thông tin gây chấn động nhất được lan truyền trên mạng cho rằng ông Tiêu đã quan hệ với 1.691 người đàn ông và cố ý truyền bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, Cảnh sát quận Giang Ninh (TP Nam Kinh) đã lên tiếng khẳng định đây là con số không chính xác, không phù hợp với kết quả điều tra hiện tại.

chi-hong-nam-kinh-4
Thông báo ngày 8-7 của Cảnh sát quận Giang Ninh, Nam Kinh về vụ việc Hồng tỷ. Ảnh: Chụp màn hình

Cùng ngày 8/7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cũng có tuyên bố chính thức nhằm trấn an dư luận. Cơ quan này nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng sẽ chủ động triển khai biện pháp ứng phó phù hợp nếu cần thiết.

Đồng thời, CDC khẳng định thông tin về việc nghi phạm có mắc bệnh truyền nhiễm hay không hiện vẫn thuộc phạm vi bảo mật cá nhân, chỉ được công bố bởi các cơ quan có thẩm quyền trong thời gian tới.

Trong khi đó, một tài khoản chuyên xác minh tin đồn trên nền tảng Douyin (TikTok Trung Quốc) vào tối 8/7 cũng bác bỏ loạt thông tin sai lệch được lan truyền, như: “đã xác minh danh tính 237 người đàn ông” hay “11 người nhiễm HIV”. Tài khoản này khẳng định đây là những tin giả, không có cơ sở.

Nền tảng Douyin cho biết, tính đến thời điểm thông báo, đã có hơn 14.000 nội dung chứa thông tin sai lệch liên quan đến vụ việc bị gỡ bỏ, đồng thời nhiều tài khoản phát tán thông tin sai sự thật đã bị xử lý theo quy định.

Luật sư Đinh Thu Kiết của Văn phòng luật Kinh Đô Bắc Kinh chia sẻ với trang Cover News rằng nếu nghi phạm phát tán video để trục lợi, hành vi này có thể sẽ bị xử lý với khung hình phạt nặng hơn đáng kể so với các trường hợp không vì lợi ích kinh tế.

Ông Đinh cũng lưu ý rằng việc định tội, lượng hình còn tùy vào các video có đáp ứng ngưỡng pháp lý về "sản phẩm đồ.i tr.ụy" theo luật hiện hành hay không.