Thể thao

Thủy Tiên - Công Vinh bị CĐM tung bằng chứng 'khó chối cãi' vụ quảng cáo cá độ bóng đá trá hình

Thủy Tiên - Công Vinh bị CĐM tung bằng chứng 'khó chối cãi' vụ quảng cáo cá độ bóng đá trá hình

Ngày hôm qua, tiền đạo kỳ cựu Lê Công Vinh bị CĐM tố quảng cáo cho ứng dụng cá độ bóng đá, cờ bạc online trá hình. Ngay lập tức, cựu danh thủ huyền thoại của Đội tuyển Việt Nam đã lên tiếng đính chính rằng bản thân chỉ thực hiện quay clip quảng cáo cho một ứng dụng xem bóng đá trực tuyến. Việc hình ảnh của anh xuất hiện trong các banner, áp-phích cá độ là không có trong hợp đồng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người đại diện của Công Vinh đã làm việc với bên đối tác để đơn phương chấm dứt hợp đồng quảng cáo.

Thủy Tiên - Công Vinh bị CĐM tung bằng chứng 'khó chối cãi' vụ quảng cáo cá độ bóng đá trá hình
Tâm thư Công Vinh gửi người hâm mộ trên trang cá nhân để trần tình về ồn ào xung quanh vụ quảng cáo cá độ bóng đá trái phép.

Ông xã Thủy Tiên cũng khẳng định "bản thân rất ghét cá độ bóng đá vì đây là hành vi xấu, trái pháp luật" đồng thời gửi lời xin lỗi người hâm mộ, tuyên bố "từ nay về sau sẽ không bao giờ nhận đại diện hình ảnh hay quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm app bóng đá nào nữa cả".

Thủy Tiên - Công Vinh bị CĐM tung bằng chứng 'khó chối cãi' vụ quảng cáo cá độ bóng đá trá hình
Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên tiếp tục đón nhận những ồn ào không đáng có từ MXH.

Tuy nhiên mới đây, cộng đồng mạng đã tung ra bằng chứng "khó chối cãi" rằng vụ ồn ào này không phải lần đầu tiên Công Vinh nhận quảng cáo cho những thương hiệu cá độ bóng đá. Cụ thể cách đây khoảng hơn 1 năm, cả Công Vinh và Thủy Tiên đều cùng có mặt trong một sự kiện bóng đá phủi với nhà tài trợ là một kênh cá độ bóng đá trực tuyến mang tên FCB**. Cùng tham gia sự kiện này còn có rất nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực thể thao và giải trí như cựu danh thủ Phan Văn Tài Em, người mẫu/ca sĩ MLee Taipiau hay Hoàng Rapper.

Thủy Tiên - Công Vinh bị CĐM tung bằng chứng 'khó chối cãi' vụ quảng cáo cá độ bóng đá trá hình
Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên cùng xuất hiện trong một sự kiện được tổ chức bởi FCB** - một kênh cá độ bóng đá trực tuyến trái phép tại Việt Nam.

Trong showbiz Việt cũng từng chứng kiến không ít trường hợp nghệ sĩ nổi tiếng vướng ồn ào vì quảng cáo cho các nhãn hàng không rõ nguồn gốc hay thậm chí là không được luật pháp Việt Nam công nhận. Cách đây ít lâu, một loạt KOLs (người đại diện nhãn hàng) nổi tiếng như Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Khả Như, Nam Thư,... cũng phải xóa bài đăng và lên tiếng xin lỗi khán giả vì quảng cáo "nhầm" khiến CĐM nổi giận.

Thủy Tiên - Công Vinh bị CĐM tung bằng chứng 'khó chối cãi' vụ quảng cáo cá độ bóng đá trá hình
Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn cũng từng dính bê bối vì nhận lời quảng cáo mà không hiểu rõ sản phẩm.

Dù vậy cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc Thủy Tiên và Công Vinh hay những KOLs khác xuất hiện tại sự kiện của FCB** có thể là bị nhãn hàng "lừa", vì cái tên FCB dễ khiến các fan bóng đá liên tưởng tới Football Club Barcelona. Các banner trong sự kiện nói trên cũng có logo và áo đấu của CLB giàu truyền thống nhất nhì La Liga.

Thủy Tiên - Công Vinh bị CĐM tung bằng chứng 'khó chối cãi' vụ quảng cáo cá độ bóng đá trá hình
Người mẫu/ca sĩ MLee xuất hiện trong sự kiện của FCB**. Nhìn thoáng qua sẽ tưởng là một sự kiện do các CĐV Barcelona tổ chức.

Bác nông dân mất trắng sau lũ. Thuỷ Tiên hỗ trợ 200tr trả nợ ngân hàng | 27.10.2020

 

Thủy Tiên im lặng khi Công Vinh bị tố quảng cáo vi phạm pháp luật. Thực hư vụ việc ra sao?

(Techz.vn) Thủy Tiên bị CĐM chỉ trích vì không lên tiếng bênh vực khi ông xã Công Vinh vướng nghi án quảng cáo cá độ bóng đá trá hình. Thực hư vụ việc ra sao?