Nhịp sống số

Thương hiệu Asanzo bị xoá sổ trên một số cửa hàng bán lẻ lớn tại Việt Nam

Thương hiệu Asanzo bị xoá sổ trên một số cửa hàng bán lẻ lớn tại Việt Nam

Trong những ngày vừa qua, từ khoá "Asanzo" xuất hiện hàng loạt trên các mặt báo lớn nhỏ về nghi vấn thương hiệu Trung Quốc đội lốt hàng Việt. Cụ thể hơn, Asanzo đã thành lập nên các công ty "ma", nhập hàng từ Trung Quốc rồi bí mật đưa về các nhà máy Asanzo tại Việt Nam. Thậm chí, Asanzo còn cho gỡ tem "Made in China" rồi dán đè tem "Xuất xứ tại Việt Nam" trước khi tung ra thị trường. 

Về phía Asanzo, hiện công ty đã từ chối bình luận các thông tin cáo buộc và sẽ có buổi gặp gỡ với báo chí, đồng thời phát đi thông cáo chính thức trong thời gian tới. 

Nhưng có lẽ không cần phải đợi cho đến thời khắc Asanzo đưa ra thông cáo chính thức, hàng loạt các nhà bán lẻ lớn tại Việt Nam có kinh doanh các sản phẩm của Asanzo bao gồm Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, Adayroi.. đột ngột "bay hơi" khỏi kệ hàng, hay chuyển sang trạng thái hết hàng.

Cụ thể, ađâyrồi, Điện Máy Chợ Lớn đã xoá sổ thương hiệu asanzo ra khỏi kệ hàng, khi được tìm kiếm với từ khoá "Asanzo". Mặc dù trong ngày hôm qua, các mặt hàng của Asanzo vẫn còn được bày bán chính thức trên kệ.

Tại Nguyễn Kim, vẫn có thể tìm thấy các mặt hàng từ Asanzo nhưng số lượng hàng đã giảm đi đáng kể. Đa phần khi nhấn vào thì trong trạng thái hết hàng hoặc tạm ngừng kinh doanh.

 

Chân dung Phạm Văn Tam, Ceo Asanzo dinh nghi án hàng Tàu

(Techz.vn) Trước khi trở thành một doanh nhân thành đạt, ông Phạm Văn Tam, CEO Asanzo - doanh nghiệp bị tố là hàng Trung Quốc "đội lốt" xuất xứ Việt Nam - đã bươn trải khắp nơi kiếm tiền mà không đi học đại học.