Đời sống

Thông tin đáng chú ý vụ xe cấp cứu không được nhường đường, bệnh nhân không qua khỏi ở Tuyên Quang

Liên quan đến vụ việc xe cấp cứu bị một ô tô 7 chỗ không nhường đường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gây bức xúc trong dư luận, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc đã lên tiếng thông tin về sự việc.

Trước đó, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang xác minh vụ một ô tô 7 chỗ có dấu hiệu không nhường đường cho xe cấp cứu khi lưu thông trên Quốc lộ 4C, đoạn từ xã Yên Minh đến xã Quản Bạ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 15/7.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc đang đưa một bệnh nhân nam trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện tuyến trên. Tài xế xe cấp cứu cho biết đã nhiều lần bật còi ưu tiên xin đường nhưng chiếc ô tô 7 chỗ chạy phía trước vẫn không giảm tốc độ, cũng không di chuyển sang phải để nhường đường.

Sự việc kéo dài gần 5km trong điều kiện trời mưa, đường đèo dốc và trơn trượt, khiến xe cấp cứu không thể vượt lên. Trong suốt quá trình di chuyển, nhân viên y tế trên xe phải liên tục thực hiện thông khí nhân tạo để duy trì sự sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, người này đã không qua khỏi trên đường chuyển viện.

img20260716090609-17841676129251512411896

Trao đổi với phóng viên của ĐS&PL, ông Nông Quang Tân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc, xác nhận chiếc xe cấp cứu trong vụ việc là phương tiện của bệnh viện.

Theo ông Tân, bệnh nhân được đưa vào viện từ chiều 15/7 trong tình trạng tai biến, đột quỵ do xuất huyết não. Khi nhập viện, chỉ số Glasgow (thang điểm đánh giá ý thức) của bệnh nhân rất thấp, chỉ khoảng 7-8 điểm.

Ông Tân cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu tích cực, cho bệnh nhân dùng thuốc, thở máy và đặt ống nội khí quản. Sau vài giờ cứu chữa ban đầu, bệnh viện đã làm thủ tục chuyển viện theo yêu cầu của gia đình”.

Đại diện bệnh viện cũng cho biết, dù tiên lượng bệnh nhân rất nặng và cơ hội sống rất mong manh, gia đình vẫn mong muốn chuyển người thân lên tuyến trên điều trị với hy vọng còn cơ hội cứu chữa.

Từ huyện Mèo Vạc đến thành phố Hà Giang là quãng đường dài khoảng 155km, chủ yếu là đèo dốc hiểm trở, gây nhiều khó khăn cho quá trình vận chuyển bệnh nhân nguy kịch. Đáng tiếc, bệnh nhân đã không thể cầm cự đến khi tới bệnh viện tỉnh.

Ông Tân xác nhận: "Bệnh nhân đã tử vong trên đường đi, sau khi xe di chuyển được khoảng 60km. Sau khi kiểm tra và xác định bệnh nhân đã mất, gia đình đã quyết định đưa bệnh nhân về nhà lo hậu sự thay vì tiếp tục di chuyển”.

Hiện nguyên nhân và diễn biến vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.