Thể thao

Thoát án phạt nặng nhất lịch sử, tội đồ ĐT Việt Nam được HLV Park trao cơ hội vô địch AFF Cup 2022?

Thoát án phạt nặng nhất lịch sử, tội đồ ĐT Việt Nam được HLV Park trao cơ hội vô địch AFF Cup 2022?

Ngày 23/3/2021 có lẽ là một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Phút 28 trận đấu giữa Hà Nội vs TP.HCM (vòng 5 V-League 2021), Ngô Hoàng Thịnh có cú xoạc bóng rợn người khiến Đỗ Hùng Dũng gãy chân. Quả Bóng Vàng Việt Nam 2019 ngay lập tức được đưa đi cấp cứu và phải mất hơn 1 năm sau mới có thể trở lại thi đấu. Ở thời điểm đó, Đỗ Hùng Dũng đang là trụ cột không thể thay thế của HLV Park Hang Seo.

Thoát án phạt nặng nhất lịch sử, tội đồ ĐT Việt Nam được HLV Park trao cơ hội vô địch AFF Cup 2022?
Sau vào bóng ác ý của Ngô Hoàng Thịnh, Đỗ Hùng Dũng chấn thương, HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam "khốn đốn" ở vòng loại World Cup 2022.

Điều đáng nói, Đội tuyển Việt Nam khi ấy vừa có lần đầu tiên dành quyền lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022. Việc Đỗ Hùng Dũng chấn thương đã khiến HLV Park Hang Seo gặp vô vàn khó khăn trong khâu tìm kiếm người thay thế.

"Tội đồ", "thợ săn ống đồng", "gã đồ tể",... là những biệt danh xấu xí mà Ngô Hoàng Thịnh bị người hâm mộ gán cho sau cú vào bóng triệt hạ đối với đồng nghiệp. Bên cạnh đó, Ban kỷ luật VPF cũng đưa ra hình phạt cấm cầu thủ gốc Nghệ An thi đấu trong vòng 9 tháng cùng số tiền phạt lên tới 40 triệu đồng. Đây được coi là án phạt nặng nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Thoát án phạt nặng nhất lịch sử, tội đồ ĐT Việt Nam được HLV Park trao cơ hội vô địch AFF Cup 2022?
Sự nghiệp của Ngô Hoàng Thịnh tưởng chừng như đã bị đặt dấu chấm hết sau án phạt nặng nhất lịch sử từ phía VPF.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát đã khiến cho V-League 2021 bị gián đoạn và phải hủy bỏ giữa chừng. Ngô Hoàng Thịnh vì vậy cũng thoát án phạt bởi trong 9 tháng cầu thủ này bị treo giò cũng không có bất cứ trận đấu nào được tổ chức. Khi V-League 2022 khởi tranh cũng là lúc tiền vệ sinh năm 1991 đủ điều kiện trở lại thi đấu do án phạt của VPF đã hết hiệu lực.

Sau biến cố, tội đồ Đội tuyển Việt Nam gần như trở thành một con hoàn toàn người khác. HLV của TP.HCM, ông Trần Minh Chiến tiết lộ đã yêu cầu Ngô Hoàng Thịnh hạn chế đá rắn, tập trung phát huy những điểm mạnh của bản thân. Tiền vệ gốc Nghệ An thường xuyên dành khoảng 30 phút mỗi buổi tập để rèn kỹ năng đá phạt và sút xa.

Thoát án phạt nặng nhất lịch sử, tội đồ ĐT Việt Nam được HLV Park trao cơ hội vô địch AFF Cup 2022?
HLV Trần Minh Chiến là người đã giúp Ngô Hoàng Thịnh vượt qua sóng gió để trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nỗ lực thay đổi của Ngô Hoàng Thịnh đã sớm phát huy hiệu quả. Chân chuyền 30 tuổi không những trở thành thủ lĩnh tinh thần của TP.HCM mà còn thi đấu bùng nổ trong vài trò tiền vệ trung tâm. Mới đây nhất khi TP.HCM đấu với Hải Phòng, Ngô Hoàng Thịnh đã tỏa sáng với một siêu phẩm sút phạt từ khoảng cách 40m để đem về 3 điểm cho đội nhà.

Bàn thắng đầu tiên sau 21 tháng của "gã đồ tể" ngày nào đã giúp đội chủ sân Thống Nhất lần đầu tiên được nếm trải hương vị chiến thắng ở mùa giải năm nay. Qua đó thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ và leo lên vị trí thứ 10 trên Bảng xếp hạng V-League 2022.

Thoát án phạt nặng nhất lịch sử, tội đồ ĐT Việt Nam được HLV Park trao cơ hội vô địch AFF Cup 2022?
Siêu phẩm sút phạt của Ngô Hoàng Thịnh trong trận đấu giữa TP.HCM vs Hải Phòng được cho là đẹp nhất V-League 2022 tính đến thời điểm hiện tại.

Trước phong độ ấn tượng của Ngô Hoàng Thịnh, nhiều nguồn tin cho rằng HLV Park Hang Seo đang cân nhắc trao cơ hội cho cầu thủ này trở lại Đội tuyển Việt Nam. Với việc vừa gạch tên 2 công thần là Xuân Trường và Tuấn Anh, nhà cầm quân người Hàn Quốc cần phải bổ sung thêm nhân sự cho tuyến giữa trước thềm AFF Cup 2022.

Kinh nghiệm và khả năng tung ra những cú cú nã đại bác từ tuyến hai của Ngô Hoàng Thịnh chính là điều mà HLV Park Hang Seo đang tìm kiếm. Bản thân cầu thủ 30 tuổi cũng đã quá quen với việc "ăn cơm tuyển" khi từng là trụ cột Đội tuyển Việt Nam từ năm 2014 - 2018 dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Thoát án phạt nặng nhất lịch sử, tội đồ ĐT Việt Nam được HLV Park trao cơ hội vô địch AFF Cup 2022?
Cơ hội trở lại ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 bất ngờ mở ra với tiền vệ sinh năm 1991.

Tất nhiên, việc được triệu tập lên tuyển ở đợt hội quân tháng 9 tới đây không đồng nghĩa với việc Ngô Hoàng Thịnh chắc chắn sẽ có suất tham dự AFF Cup 2022. Với một vị chiến lược gia khó tính như HLV Park Hang Seo, tiền vệ gốc Nghệ An cần nỗ lực thêm rất nhiều để chờ đợi cơ hội đến với mình.

Hy vọng rằng sau biến cố lớn nhất sự nghiệp, Ngô Hoàng Thịnh sẽ có thể cống hiến tài năng của bản thân cho ĐTQG trong tương lai. Chỉ có góp công công đem về chức vô địch AFF Cup 2022 mới giúp cầu thủ 30 tuổi xóa nhòa hình ảnh "thợ săn ống đồng" trong mắt người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Thoát án phạt nặng nhất lịch sử, tội đồ ĐT Việt Nam được HLV Park trao cơ hội vô địch AFF Cup 2022?
HLV Park Hang Seo đang cân nhắc khả năng triệu tập Ngô Hoàng Thịnh để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Tuy nhiên kết quả còn tùy thuộc vào màn trình diễn của cầu thủ này từ nay cho tới khi ĐT Việt Nam hội quân.

TP HCM vs Hải Phòng | Ngô Hoàng Thịnh nã siêu phẩm đại bác gần 40m đẹp nhất V-League 2022

 

Vợ sắp cưới Đoàn Văn Hậu khoe dáng hút hồn, body 'đẳng cấp hoa hậu' khiến trụ cột ĐT Việt Nam mê mẩn

(Techz.vn)Giữa những tin đồn Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chuẩn bị làm đám cưới trong năm nay. Bạn gái hậu vệ số 1 Đội tuyển Việt Nam liên tục gây sốt CĐM bằng những hình ảnh khoe body quyến rũ hút hồn, đẳng cấp Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.