Nhịp sống số

Thế Giới Di Động mở chuỗi cửa hàng điện thoại siêu rẻ, giá cao nhất 8 triệu đồng

Thế Giới Di Động mở chuỗi cửa hàng điện thoại siêu rẻ, giá cao nhất 8 triệu đồng

Thế Giới Di Động vừa mở 10 cửa hàng điện thoại siêu rẻ tại TP HCM. Chuỗi cửa hàng này chuyên kinh doanh điện thoại thuộc phận khúc giá rẻ, cao nhất là 8 triệu đồng, thấp nhất 90.000 đồng.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Thế Giới Di Động cho biết: “Mức giá rẻ này nhờ vào việc cắt giảm tối đa các dịch vụ đi kèm hoặc thu lại quà khi khách hàng mua máy. Giá sản phẩm điện thoại ở đây cao nhất ở mức 8 triệu đồng và thấp nhất 90.000 đồng. Toàn bộ sản phẩm là hàng chính hãng”. Ngoài điện thoại thuộc phận khúc giá rẻ, cửa hàng này còn bán điện thoại thuộc phân khúc trung cấp hay cận cao cấp đã qua sử dụng (còn mới khoảng 90%) với mức giá chỉ bằng 50-70% hàng mới.

Cửa hàng điện thoại siêu rẻ của Thế Giới Di Động tại Gò Vấp. (Ảnh: Thi Hà)

Mỗi cửa hàng này có diện tích trung bình khoảng 15-20m2 và chỉ có một nhân viên bán hàng nên chi phí đầu tư khá thấp. Chi phí cho việc thuê nhân viên và thuê mặt bằng của chuỗi cửa hàng điện thoại siêu rẻ chỉ bằng một phần mười cửa hàng Thế Giới Di Động thông thường.

Hiện tại, mỗi ngày bình quân một cửa hàng này bán được 20-30 điện thoại kèm các sản phẩm phụ kiện và dịch vụ khác.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thế Giới Di Động sở hữu tổng cộng 2.449 cửa hàng thuộc ba chuỗi điện thoại, điện máy xanh và Bách hoá xanh. Tháng 3, Thế Giới Di Động bắt đầu kinh doanh đồng hồ mô hình “shop-in-shop” (một cửa hàng đồng hồ bên trong cửa hàng bán điện thoại). Thế Giới Di Động cũng kỳ vọng và đặt mục tiêu thu thêm 5.000 tỷ đồng/năm từ kinh doanh lĩnh vực này.

Ngoài đồng hồ, hãng này còn kinh doanh thêm cả mắt kính. Với mặt hàng kính, ông Hiểu Em cho biết hết tháng 8 công ty sẽ tung ra thị trường 35.000 cái và sẽ đạt 60.000 cái trong tháng 9. Mục tiêu số lượng cửa hàng kinh doanh đồng hồ cán mốc 200 cửa hàng trong tương lai gần.

 

Sạc pin điện thoại, laptop trên ô tô có thể gây cháy nổ: Những lưu ý không thể bỏ qua

(Techz.vn) Rất ít người biết rằng việc sạc pin điện thoại hay laptop trên ô tô tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ xe, thậm chí nguy hại đến ức khỏe và tính mạng.