Tin tức công nghệ

Tàu ngầm hạt nhân của Nga bị nổ khiến 14 sĩ quan thiệt mạng

Tàu ngầm hạt nhân của Nga bị nổ khiến 14 sĩ quan thiệt mạng

 đáy biển của Nga mới đây đã gặp phải một vụ nổ khí gas khiến 14 thủy thủy thiệt mạng. Đáng nói là 14 thủy thủ này đều là những sĩ quan cao cấp của Nga, được biên chế trong một đơn vị quân đội tuyệt mật đóng ở thành phố Saint Petersburg. 2 trong số 14 sĩ quan này từng được phong "Anh hùng Nga" vì nhờ những chiến công đặ biệt trong nghiên cứu Bắc cực và Nam cực.

Trước đó, tổng thống Nga cho biết đây chỉ là một tàu ngầm nghiên cứu đang trong nhiệm vụ khảo sát đáy biển ở trong lãnh hải của Nga. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin quốc tế thì đây có thể là tàu ngầm hạt nhân đang trong quá trình làm nhiệm vụ tuyệt mật. Bằng chứng là theo Hãng tin Reuters, Trung tâm An toàn bức xạ và hạt nhân Na Uy cho biết đã phát hiện mức phóng xạ cao ở vùng biển chiếc tàu này gặp nạn.

Trong khi đó, việc Bộ Quốc phòng Nga không công khai nhiều thông tin về vụ tai nạn cho thấy đây có thể là một khí tài bí mật của quân đội nước này. Hãng tin RBK của Nga dẫn các nguồn tin trong quân đội cho biết thiết bị lặn nói trên là tàu ngầm hạt nhân AS-12, biệt danh là Losharik.

Trong khi đó, trang Otkrytye Media dẫn 2 nguồn tin từ Hạm đội biển Bắc (Hải quân Nga) khẳng định vụ cháy không xảy ra trên Losharik. Tuy nhiên, một người cho rằng đó là tàu ngầm hạt nhân BS-64 Podmoskov'ye, người còn lại đoán là chiếc BS-64 Orenburg.

Báo Vedomosti của Nga nhận định việc thiếu thông tin chính thức về thiết bị lặn gặp nạn chỉ có thể vì nó là một tàu ngầm hạt nhân nước sâu trực thuộc Tổng cục Nghiên cứu đáy biển thuộc Bộ Quốc phòng Nga. 

Ủy ban Điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Hải quân Nga cũng tiến hành một cuộc điều tra riêng của lực lượng này. Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ cháy vẫn chưa được xác định.

 

Siêu bò Lamborghini ngụp lặn dưới nước như tàu ngầm

(Techz.vn) Mặc dù có gầm rất thấp, thế nhưng chiếc xe của Lamborghini vẫn dễ dàng vượt qua một hố nước sâu khiến nhiều người bất ngờ.