Đời sống

Tất cả F1 của thầy giáo tiếng Anh đều âm tính, TP.HCM chưa phát hiện thêm ca nhiễm trong cộng đồng

Tất cả F1 của thầy giáo tiếng Anh đều âm tính, TP.HCM chưa phát hiện thêm ca nhiễm trong cộng đồng

Sáng ngày hôm nay 03/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, đã có 841/852 trường hợp F1 của 4 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng được lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó trong đó 383 trường hợp tiếp xúc gần với thầy giáo dạy tiếng Anh đều cho kết quả âm tính, chỉ 3 trường hợp BN1347, BN1348, BN1349 là vẫn cho kết quả dương tính như xét nghiệm từ trước..

Tất cả F1 của thầy giáo tiếng Anh đều âm tính, TP.HCM chưa phát hiện thêm ca nhiễm trong cộng đồng
(Ảnh minh họa).

Ngoài ra, 791/1392 trường hợp F2 của các ca bệnh cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều trả về kết quả âm tính.

Đây được xem là tin cực vui đối với TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung sau khi chúng ta liên tiếp đón 4 ca bệnh dương tính với COVID-19 trong cộng đồng suốt 2 ngày qua. Với kết quả xét nghiệm như trên, tính đến sáng nay ngày 03/12, TP.HCM vẫn chưa phải đón thêm ca dương tính mới.

Tất cả F1 của thầy giáo tiếng Anh đều âm tính, TP.HCM chưa phát hiện thêm ca nhiễm trong cộng đồng
Các y bác sĩ TP.HCM đón tin vui đầu tiên về tình hình dịch bệnh (Ảnh minh họa).

Ngay sau khi phát hiện 4 ca dương tính trong cộng đồng, Sở Y tế TP.HCM đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành ra soát, truy vết, khoanh vùng tất cả những trường hợp tiếp xúc gần để thực hiện cách ly tập trung (F1) và cách ly tại nhà (F2). 

Tại Q.6, 3 địa điểm nơi các bệnh nhân BN1347, BN1348, BN1349 cư trú đã được thực hiện biện pháp phong tỏa với 148 căn nhà và 485 cư dân để phòng dịch. Bên cạnh đó, 5 trường học với hơn 80.000 học sinh, sinh viên đã được cho nghỉ học tạm thời tới khi có thông báo tiếp theo.

Tất cả F1 của thầy giáo tiếng Anh đều âm tính, TP.HCM chưa phát hiện thêm ca nhiễm trong cộng đồng
Đại học Hutech phải đóng cửa vì BN1342 tới đây học tiếng Anh.

HCDC cũng đồng thời thông báo đến cư dân cần liên hệ ngay các cơ sở y tế gần nơi các bệnh nhân BN1342, BN1347, BN1347 từng đến để khai báo y tế. Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị người dân nghiêm túc thực hiện quy định đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế đến những nơi đông người.

 

Tiếp viên hàng không BN1342 đi học trong thời gian cách ly, đối mặt nguy cơ bị truy tố hình sự

(Techz.vn) Bệnh nhân nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines (BN1342) không tuân thủ quy định cách ly, nhiều lần bỏ ra ngoài trong thời gian tự cách ly tại nhà và đang bị xem xét truy tố trách nhiệm hình sự