Tin tức công nghệ

Sử dụng điện thoại quá nhiều có thể gây lõm hộp sọ

Sử dụng điện thoại quá nhiều có thể gây lõm hộp sọ

Hầu như ai trong độ tuổi 18-60 cũng sở hữu cho mình ít nhất một chiếc smartphone. Trung bình người Việt Nam sử dụng di động thông minh 2 tiếng mỗi ngày để phục vụ nhiều mục đích từ công việc, học tập cho tới giải trí. Tất tần tật mọi thứ đều được tích hợp trong smartphone dẫn tới việc dường như chúng ta “cắm mặt” vào chúng cả ngày.

Sự nhỏ gọn, tiện dụng của smartphone là không thể phủ nhận, nó giúp ta tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như loại bỏ việc phải ôm theo rất nhiều đồ dùng bởi tất cả đều có trong smartphone. Song, cái gì cũng có hai mặt của nó. Lợi nhiều đường thì bên cạnh đó cũng là nhiều lối rẽ bất lợi phát sinh.

Trước tiên, tầm nhìn của mắt sẽ bị ảnh hưởng do ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại, máy tính bảng, TV,... Theo một nghiên cứu mới, những thay đổi nay chỉ là “hạt muối giữa đại dương”. Theo đó, nó dự đoán con người sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi. Các nhà nghiên cứu tại Shunshine Coast, Australia cho biết, họ đã phát hiện ra một số vết lóm trên bề mặt hộp sọ con người  trong khi kiểm tra phim X-quang độ tuổi từ 18 – 30. Họ cho rằng những vết lõm này là kết quả của việc sử dụng điện thoại quá nhiều và chủ yếu chỉ gặp ở giới trẻ.

Một nghiên cứu khác đưa ra dự đoán bất ngờ về việc sử dụng công nghệ có thể ảnh hưởng tới cơ thể con người như thế nào trong tương lai. Dự báo trong năm 2100, con người sẽ bị gù lưng do dành hàng giờ đồng hồ bên máy tính và lướt điện thoại. Mô hình tương lai này có tên Mindi với phần cơ vai lớn hơn – đó là kết quả của việc duy trì tư thế xấu trong thời gian dài. Phần sọ não cũng sẽ dày hơn để có thể bảo vệ con người khỏi tia bức xạ, phần sọ dày hơn đi kèm với việc phần nào cũng bị thu hẹp lại.

Chưa hết, các nhà nghiên cứu Đại học Toledo cho biết, phần mí mắt con người cũng có sự thay đổi đáng kể để thích nghi và hạn chế tác hại của ánh sáng xanh. Dù trước đây nó chỉ có tác dụng làm đẹp. Thậm chí các chuyên gia cho rằng, con người còn có thể phát triển một loại lens tân tiến để có thể ngăn chặn được ánh sáng xanh.

Ngoài ra, việc cầm điện thoại nhiều giờ có thể gây đau nhức ngón tay và bẻ cong khuỷ tay lên thành 90 độ. Hiện nay, với những người có những vết lõm ở phía sọ não phía sau. Các bác sĩ cho biết bạn có thể sờ và cảm nhận được chúng bằng tay.

Các bác sĩ khuyến khích nên thường xuyên tham gia các hoạt động thể chất và hạn chế sử dụng điện thoại

 

Loại bỏ HIV bằng công nghệ chỉnh sửa gen

(Techz.vn) Khoảng 5 năm trước, khi công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR vẫn còn mới, Kamel Khalili – Giám đốc Trung tâm Comprehensive NeuroAIDS tại Trường Y Khoa Lewis Katz , Đại học Temple, bắt đầu nghiên cứu các cách sử dụng hệ thống điều trị và chữa khỏi HIV bằng phương pháp CRISPR và kết quả mới đây cho thấy phương pháp này có thể loại bỏ HIV một cách hiệu quả trên tế bào chuột.