Doanh nghiệp

Sếp VinFast lần đầu khẳng định thương hiệu hạng sang, tiết lộ thời gian xuất khẩu toàn cầu

Sếp VinFast lần đầu khẳng định thương hiệu hạng sang, tiết lộ thời gian xuất khẩu toàn cầu

VinFast vừa công bố video phỏng vấn ngài James DeLuca - Giám đốc điều hành - bên lề Triển lãm Paris Motor Show 2018 (sẽ kết thúc vào hôm nay theo giờ Việt Nam). Đáng chú ý trong những thông tin mà cựu phó Chủ tịch GM chia sẻ là thời điểm hãng xe Việt sẽ xuất khẩu ô tô ra quốc tế.

Ông James DeLuca cho biết sẽ xuất khẩu xe trong vòng 9 tháng sau khi cho ra mắt.

Như một bước chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đó, trước khi ra mắt 2 mẫu concept tại Paris Motor Show 2018, VinFast đã hoàn tất việc mở văn phòng tại Đức và hoàn thiện những bước cuối cùng để đặt nơi đại diện tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Bước đi này cho thấy VinFast đang rất nghiêm túc trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng ra thị trường quốc tế.

Để chinh phục thị trường nước ngoài, VinFast tham vọng định vị là thương hiệu xe sang. Đây cũng là dự đoán của đa số chuyên gia trước thời điểm hãng xe Việt chính thức ra mắt ở Paris Motor Show.

Tới nay, Chủ tịch của VinFast là bà Lê Thị Thu Thuỷ lần đầu xác nhận thông tin trên trong một bài phỏng vấn độc lập khác bên lề sự kiện.

"Chúng tôi mong muốn trở thành thương hiệu xe hơi hạng sang tại Đông Nam Á. Chúng tôi đặt nền móng tại Việt Nam nhưng cũng sẽ mở rộng ra thị trường ngoài," bà Lê Thị Thu Thuỷ khẳng định.

"Tại thời điểm này, chúng tôi đã lên toàn bộ kế hoạch. Về mảng xe hơi, chúng tôi sẽ trình làng 2 mẫu xe của mình vào giữa năm sau. Chúng tôi hiện phát triển cả xe buýt điện và một mẫu xe nhỏ chạy điện khác," bà Thuỷ nhấn mạnh thêm.

Bà Lê Thị Thu Thuỷ bày tỏ mong muốn đưa VinFast thành thương hiệu hạng sang.

Mong muốn đưa VinFast trở thành thương hiệu hạng sang cũng thể hiện rõ ở 2 mẫu xe đầu tay của thương hiệu Việt. Bản quyền BMW, thiết kế bởi studio nổi tiếng của Italy, hay nhà máy với rất nhiều công nghệ đến từ châu Âu tạo niềm tin rằng VinFast là xe cao cấp. Những mẫu xe nhỏ cũng được đầu tư bản quyền từ GM.

Trong thời gian tới, tốc độ phát triển của VinFast sẽ còn được thúc đẩy nhanh hơn nữa, theo những gì mà bà Thuỷ khẳng định. VinFast sẽ không chỉ đua về thương hiệu, về sản phẩm mà còn xây dựng nhà máy quy mô hiện đại bậc nhất khu vực, mang tham vọng hợp tác với nhiều công ty lớn trên thế giới để sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô ngay tại Việt Nam.

Theo Trí thức trẻ, Cafebiz

 

VinFast được bảo lãnh vay 950 triệu USD, “cổ phiếu họ Vin” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cứu VnIndex

(Techz.vn) Cùng các cổ phiếu GAS, SAB, hai “cổ phiếu họ Vin” là VHM và VRE của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đều tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 10.10 đã giúp VnIndex chốt phiên chỉ giảm 2,23 điểm (0,22%) xuống 993,96 điểm.