Doanh nghiệp

Sau Sharp, giờ đến lượt Toshiba về tay người Trung Quốc?

Sau Sharp, giờ đến lượt Toshiba về tay người Trung Quốc?

Trang tin Nikkei vừa đăng tải thông tin cho biết Toshiba đang có ý định bán đi một lượng lớn cổ phần tại Toshiba Lifestyle Products & Services cho Midea. Việc đàm phán về cơ bản đã hoàn toàn, chỉ còn lại một chút khúc mắc liên quan đến các kênh bán hàng, hoạt động sản xuất và vấn đề nhân công tại Nhật Bản. Theo Nikkei, dù Toshiba Lifestyle Products & Services thuộc về Midea, thương hiệu Toshiba vẫn sẽ thuộc quyền sở hữu của tập đoàn mẹ.

Dù đây không phải lần đầu tiên thương vụ này được đăng tải trên mặt báo, phía Toshiba vẫn cương quyết phủ nhận thông tin này. Ở thời điểm hiện tại, tập đoàn này đang nỗ lực hòng lấy lại danh tiếng sau scandal gian lận kế toán hồi năm ngoái. Trong năm tài chính 2014, mảng điện tử gia dụng của Toshiba đạt doanh thu 220 tỷ yên (1,9 tỷ USD). Mảng này được cho là đang thua lỗ và sẽ cần cải tổ mạnh.Ngoài thương vụ bán mảng sản xuất đồ điện tử, Toshiba cũng đang tiến tới việc bán mản thiết bị y tế cho Canon, nguồn tin từ Nikkei cho biết.

Về phía công ty mua lại mảng điện tử của Toshiba là Midea Group, đây là nhà sản xuất đồ điện tử gia dụng có thị phần lớn thứ 2 toàn cầu. Trong mảng điện tử gia dụng, sản xuất điều hoà và máy lạnh chính là thế mạnh của Midea. Năm 2014, doanh thu hoạt động của nhà sản xuất này đạt 23 tỷ USD. 

 

Foxconn sẽ mua lại Sharp với giá chỉ 900 triệu USD

(Techz.vn) Một diễn biến bất ngờ trong thương vụ mua lại Sharp khi Foxconn giảm mức giá đề nghị cho 2/3 cổ phẩn của tập đoàn Nhật Bản xuống còn 900 triệu USD.