Thể thao

Sau nghi án bán độ của đối thủ, ĐT Việt Nam bất ngờ nhận tin vui trước 'chung kết sớm' AFF Cup 2021

Sau nghi án bán độ của đối thủ, ĐT Việt Nam bất ngờ nhận tin vui trước 'chung kết sớm' AFF Cup 2021

ĐT Malaysia đang là đội bóng có nhiều vấn đề về lực lượng nhất tại bảng B khi không thể triệu tập đội hình mạnh nhất, chưa kể họ còn mất thêm 4 cầu thủ vì dương tính với Covid-19, 1 cầu thủ vì chấn thương ngay trước thềm trận "chung kết sớm" với ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2021.

Sau nghi án bán độ của đối thủ, ĐT Việt Nam bất ngờ nhận tin vui trước 'chung kết sớm' AFF Cup 2021
HLV Tan Cheng Hoe đau đầu vì lực lượng của ĐT Malaysia, ông chỉ còn 19 cầu thủ trước khi đối đầu với ĐT Việt Nam.

Để khắc phục vấn đề này, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã đệ đơn lên ban tổ chức AFF Cup 2021 để được bổ sung cầu thủ. Tuy nhiên với tình hình dịch bệnh phức tạp và quy định khắt khe của chủ nhà Singapore, nhiều khả năng yêu cầu này của Malaysia sẽ không được chấp thuận. HLV Tan Cheng Hoe chỉ có vỏn vẹn trong tay 19 cầu thủ cho 2 trận đấu quan trọng sắp tới trước ĐT Việt Nam và Indonesia.

Trước những áp lực mà phía chủ nhà gây ra cũng như căng thẳng về mặt lực lượng, ĐT Malaysia thậm chí đã nghĩ đến việc bỏ giải. Chia sẻ với Stadium Astro, nhà cầm quân 53 tuổi cho biết: "Tất nhiên là chúng tôi đã đề nghị được thay cầu thủ. Nhưng điều này cũng liên quan đến chính sách của Chính phủ Malaysia.

Vì vậy, tất cả các cầu thủ ở mọi vị trí luôn phải sẵn sàng để được gọi. Chúng tôi tự tin rằng các cầu thủ thay thế sẽ có động lực lớn để đối mặt với tình huống đầy thử thách này".

Sau nghi án bán độ của đối thủ, ĐT Việt Nam bất ngờ nhận tin vui trước 'chung kết sớm' AFF Cup 2021
Akhyar Rashid dương tính với Covid-19 và tiếp xúc gần với Safawi Rasid. Nếu mất cả 2 ngôi sao này trong chặng đường sắp tới, mọi thứ có thể coi là thảm họa với Malaysia.

Trong số 4 cầu thủ dương tính với Covid-19 có Akhyar Rashid, cầu thủ xuất sắc nhất trong trận Malaysia thắng Campuchia 3-1. Đáng chú ý là Akhyar ở cùng phòng với Safawi Rasid - người vừa lập hat-trick vào lưới ĐT Lào. Akhyar Rashid và Safawi Rasid là 2 ngôi sao sáng nhất của Malaysia và nếu Safawi cũng dương tính và phải cách ly, sẽ rất khó để đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe tạo nên bất ngờ trước ĐT Việt Nam. Đó là còn chưa kể đến Indonesia rất khó chịu đang chờ họ ở lượt trận cuối cùng.

Sau nghi án bán độ của đối thủ, ĐT Việt Nam bất ngờ nhận tin vui trước 'chung kết sớm' AFF Cup 2021
Malaysia dọa bỏ giải, ĐT Việt Nam sẽ càng rộng đường giành vé đi tiếp?

Với lực lượng 19 cầu thủ còn lại, HLV Tan Cheng Hoe khó có thể lường trước những gì sắp xảy ra nếu chẳng may đội tuyển Malaysia có thêm ca nhiễm. Theo quy chế của AFF Cup 2021, các đội bóng chỉ được thay thế thủ môn nếu có xác nhận của bác sĩ. Chưa hết, điều này phải được ban tổ chức đồng thuận và thậm chí là cả các đội bóng còn lại. Nếu chỉ Malaysia được bổ sung, các đội bóng khác chắc chắn sẽ khó có thể ngồi yên. Đương kim Á quân đang đẩy ban tổ chức AFF Cup 2021 vào thế khó khi họ sẵn sàng bỏ giải nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

Trước đó, thậm chí ĐT Malaysia còn dính nghi án dàn xếp tỷ số trong trận đấu với ĐT Lào. Cụ thể, một tài khoản Twitter có tên Oriental Gambler đã đưa ra những lời cáo buộc cho rằng ĐT Lào cố tình để thua đậm. "Một trận đấu đã được dàn xếp tỷ số mà tuyển Lào cố tình buông cho Malaysia. Ban tổ chức nên bắt đầu mở một cuộc điều tra. Điều này đã xảy ra ở Singapore". Đây là bình luận bên dưới bài đăng kết quả trận đấu của trang chủ AFF Cup.

Sau nghi án bán độ của đối thủ, ĐT Việt Nam bất ngờ nhận tin vui trước 'chung kết sớm' AFF Cup 2021
Bình luận cáo buộc trận đấu giữa Malaysia và ĐT Lào dàn xếp tỷ số. Điều này đặt ra nghi vấn các đối thủ bắt tay nhau để ĐT Việt Nam trở thành cựu vương của AFF Cup.

Mặc cho những khó khăn về lực lượng, Malaysia vẫn thi đấu tốt với 2 chiến thắng trước Campuchia và Lào, với lối chơi tấn công rất hiệu quả. HLV Tan Cheng Hoe cho biết các cầu thủ Malaysia không bị ám ảnh vì 'bóng ma' Covid-19 và đang có sự chuẩn bị rất tốt trước thềm cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam vào ngày 12/12 tới đây.

VIỆT NAM – MALAYSIA: THƯỚC ĐO VỀ THỰC LỰC VÀ THAM VỌNG CỦA ĐƯƠNG KIM VÔ ĐỊCH AFF CUP

 

Lịch thi đấu AFF Cup 2021 hôm nay 11/12: Lộ diện đối thủ đáng sợ của ĐT Việt Nam tại bán kết?

(Techz.vn) Cập nhật lịch thi đấu AFF Cup 2021 hôm nay 11/12: Bảng A - Dàn sao J.League cùng Thái Lan thị uy sức mạnh, Philippines đi tìm chiến thắng đầu tiên. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. BXH AFF Cup 2021.