Xe A-Z

Sang tháng 8, ô tô tăng giá mạnh vì lý do khó cưỡng này

Sang tháng 8, ô tô tăng giá mạnh vì lý do khó cưỡng này

Các doanh nghiệp cho hay giá xe tăng do tỷ giá tăng (ảnh minh họa)

Các DN sản xuất lắp ráp ô tô cho biết, nếu đầu năm 2018, tỷ giá USD so với VND là 22.700 đồng, thì nay đã tăng lên 23.080 đồng, mức tăng khoảng 1,5 điểm phần trăm. Trong khi đó, hầu hết linh kiện lắp ráp ô tô đều phải nhập khẩu và sử dụng USD để thanh toán. Vì vậy, tỷ giá tăng đang làm tăng chi phí sản xuất và gây sức ép lên giá xe.

Ông Lê Ngọc Đức, Giám đốc Công ty ô tô Hyundai Thành Công, cho biết, theo tính toán, với giá USD hiện nay ở mức 23.050 đồng thì giá ô tô sẽ phải điều chỉnh tăng mức 1,5%. Phía đối tác nước ngoài đang yêu cầu điều chỉnh giá xe, do tỷ giá USD tăng. Tuy nhiên, công ty vẫn quyết định chưa tăng giá, vì tăng giá lúc này sẽ ảnh hưởng tới tiêu thụ xe và chỉ số CPI. 

Tuy nhiên, trên thị trường vừa qua,một số mẫu xe sản xuất lắp ráp trong nước đã tăng giá, mức tăng khoảng từ 1-2%. Chẳng hạn, Nissan Việt Nam đã điều chỉnh giá bán đối với hai dòng xe lắp trong nước là X-Trail và Sunny, tăng giá từ 10-23 triệu đồng kể từ ngày 16/7. Nissan Việt Nam không công bố lý do, nhưng một số ý kiến nhận định, có nguyên nhân của tỷ giá.

Theo đại diện của Honda Việt Nam, tỷ giá USD tăng so với VND đang tác động cả tới xe sản xuất lắp ráp trong nước, lẫn xe nhập khẩu nguyên chiếc. Tuy nhiên, Honda Việt Nam chưa có quyết định tăng giá xe mà đang theo dõi, cân nhắc. Theo tính toán, nếu giá xe tăng 1% có thể tác động gấp 2-3 lần về lượng tiêu thụ. Hơn nữa, còn phải xem xét động thái từ các đối thủ cạnh tranh.

Một số DN khác cũng tiết lộ, tỷ giá tăng nhưng chưa tăng giá bán để tránh việc sụt giảm doanh số. Tuy nhiên, họ sẽ cắt giảm các khuyến mãi và ưu đãi về giá.

Giám đốc Marketing một doanh nghiệp ô tô FDI nhận định, trong hoàn cảnh hiện nay, những DN có tiềm lực mạnh vẫn có thể duy trì sự ổn định, nhưng sẽ có DN phải tăng giá sớm do không chịu nổi sức ép tỷ giá tăng, cho dù biết tăng giá xe chắc chắn sẽ tác động tới doanh số bán.

Hơn nữa, theo các chuyên gia kinh tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, trên cơ sở những chỉ báo cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh. Như vậy, đồng USD sẽ còn lên giá đáng kể so với các đồng tiền khác. Điều này sẽ tác động tới nhập khẩu ô tô.

Theo: Vietnamnet

 

Ông Võ Quang Huệ: “Người Việt sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất ô tô"

(Techz.vn) Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup Võ Quang Huệ cho biết, VinFast đang bắt tay với các đối tác từ Đức để xây dựng nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện hàng đầu khu vực, đồng thời tin tưởng người Việt hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ 4.0 trong nhà máy của VinFast.